Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

08:45 | 11/03/2023

87 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2022 là những cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, lao động, văn hóa nghệ thuật, an ninh trật tự và tình nguyện vì cộng đồng.
Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Thành đoàn Hà Nội với mục tiêu động viên, cổ vũ, phát hiện, tôn vinh những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước; tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội, đội.

Trong số 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu có 2 gương mặt vừa mới được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là học sinh Võ Hoàng Hải và ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh: Hà Myo).

Danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2022:

1. Võ Hoàng Hải, học sinh lớp 11A2 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học). Hải đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng năm 2022; Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2022 (IPhO 2022) - học sinh lớp 10 đầu tiên được chọn tham gia và đạt giải cao nhất là Huy chương Vàng.

2. TS Phan Thị Huyền Thương, bác sĩ đơn vị can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học). TS. Thương tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, có 10 bài báo công bố quốc tế được đăng tải trong hai năm 2021 và 2022 ở các các tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS và có chỉ số ảnh hưởng cao; trực tiếp tham gia điều trị cho các thai phụ nhiễm Covid-19…

3. PGS.TS Phạm Minh Quân, Phó Viện trưởng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học). Là Phó Giáo sư trẻ nhất được xét đạt năm 2022; phát minh, sáng chế có giá trị khoa học và thực tiễn cao; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2019, 2020, 2022. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

4. Hoàng Văn Cương, Chi đoàn thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế). Là kỹ sư nông nghiệp “bỏ phố về quê” khởi nghiệp với mô hình trồng nho hạ đen, được Phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên lựa chọn là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trong công cuộc chuyển đổi cây trồng trên địa bàn huyện và đầu tư nhân rộng. Tổng sản lượng và thu nhập mỗi héc ta cho thu hoạch 10 tấn nho/năm, lãi từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm, gấp nhiều lần so với trồng các loại cây hoa màu khác.

5. Tô Quang Duy, Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế). 7 năm giữ chức danh CEO tại Newwave Solutions và dẫn dắt công ty gặt hái nhiều thành công cũng như đạt được nhiều giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Sao Khuê 2022, Giải thưởng Top 10 Công ty Công nghệ thông tin Việt Nam 2022 do VINASA tổ chức, Giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu giai đoạn 2018-2021.

6. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm (lĩnh vực quốc phòng, an ninh). Tham gia điều tra, khám phá chuyên án mua, bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn; vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố 2022; đang được đề xuất Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

7. Lã Minh Trường, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (lĩnh vực thể dục, thể thao). Được vinh danh Gương thanh niên khuyết tật tiểu biểu trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2022; giành nhiều Huy chương vàng môn cờ; nhiều giấy khen của Đoàn - Hội...

8. VĐV Lại Gia Thành, bộ môn Cử tạ - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (lĩnh vực thể dục, thể thao). Năm 2022, giành 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc Giải vô địch Cử tạ châu Á; 1 Huy chương vàng Giải vô địch Cử tạ thế giới; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

9. Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh: Hà Myo), Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (lĩnh vực văn hóa nghệ thuật). Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Sản xuất nhiều MV ca nhạc dân gian đương đại để góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, riêng năm 2022, ra 4 MV. Quán quân Sàn chiến giọng hát 2022 (VTV3); Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2022.

10. Nguyễn Thị Thu Trang, sáng lập và Giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam (lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng). Giải thưởng quốc tế Quỹ Princess of Girona 2022 của Hoàng gia Tây Ban Nha cho việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã tại Việt Nam và một số khu vực trên thế giới; Giải A, Giải thưởng Sách quốc gia năm 2021 với cuốn Chang hoang dã - Gấu; Giải thưởng Future for nature dành cho các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế trị giá 50.000 EURO (khoảng 1,24 tỷ đồng) và dành toàn bộ tiền giải thưởng cho công tác bảo tồn.

Phú Văn

“Thủ lĩnh hiến máu” quyết dành cuộc đời cho tình nguyện“Thủ lĩnh hiến máu” quyết dành cuộc đời cho tình nguyện
Nơi sức trẻ thăng hoa!Nơi sức trẻ thăng hoa!
Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021
Trịnh Công Lý - Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2021Trịnh Công Lý - Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2021

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan