Công an vào cuộc vụ 'dừng đèn đỏ, mất trộm 50 triệu'
Cướp giật "hoành hành" dịp cuối năm |
Cặp đôi nghiện đi cướp giật |
Bôi bẩn biển số để đi cướp giật |
Tối 5/1, trên trang mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ đi xe máy Honda SH bị ngất xỉu ở nút giao thông Bạch Mai - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Hình ảnh cô gái bị ngất xỉu được đăng tải trên mạng xã hội. |
Theo chủ tài khoản facebook đăng tải đoạn clip này, cô gái bị ngất xỉu chính là nạn nhân trong một vụ dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản. Biết bị mất tài sản cô gái đuổi theo kẻ gây án nhưng bất thành. Phát hiện cô gái bị ngất xỉu, người dân quanh khu vực đã đưa cô gái vào lề đường để sơ cứu.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo PC45 cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/1 tại nút giao thông Bạch Mai - Minh Khai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng PC45 đã cử cán bộ xuống hiện trường nắm tình hình, xác minh thông tin.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng lúc người dân đứng chờ đèn đỏ, một đối tượng giả vờ va chạm vào đuôi xe. Mục đích của chúng gây sự chú ý khi bị hại quay lại nói chuyện. Lúc này, đối tượng còn lại ở bên trái trộm túi xách và tăng ga bỏ chạy.
Theo trình báo của bị hại, trong chiếc túi xách bị mất có 50 triệu đồng.
Thiên Minh
-
Hà Nội: Thu giữ hơn 1.800 kg pháo, xử lý 48 đối tượng vi phạm
-
Hà Nội lập 4 tổ tuần tra đặc biệt, xử lý vi phạm giao thông Tết Giáp Thìn 2024
-
Người dân Thủ đô được trải nghiệm, thực hành PCCC với các thiết bị hiện đại
-
Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông
-
Những ngân hàng, tổ chức tín dụng nào bị cáo buộc thuê công ty đòi nợ?
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam
-
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5