Công an Hà Nội ra tay "dẹp loạn" bến xe

00:00 | 04/10/2012

1,005 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nhằm bảo vệ trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, bắt đầu từ ngày 3/10/2012, Công an Hà Nội sẽ phối hợp với các công ty quản lý bến xe lập kế hoạch dẹp nạn cò mồi, xe dù, bến cóc...

Sau một thời gian tạm lắng, trong tháng 8 và tháng 9/2012, tình trạng xe dừng, đỗ để bắt khách ngay ở cổng bến đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng trên khiến các bến xe trở nên lộn xộn, mất trật tự và gây ùn ứ trên nhiều tuyến đường.

Tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, mặc dù đã có lệnh xuất bến nhưng các tài xế thường cho xe chạy "chậm như sên bò" để đón khách. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến.

Xe vừa đi vừa bắt khách sẽ bị xử lý rất nặng.

 

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho rằng: Địa bàn bến xe Giáp Bát rất “nóng” về trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, tại hai bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, 1B – Pháp Vân còn xảy ra tình trạng các phương tiện dừng đỗ đón trả khách lộn xộn không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông. Vào giờ cao điểm, trên tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng, rất nhiều xe khách liên tỉnh dừng đỗ đón trả khách đã gây ách tắc cục bộ”.

Nạn móc túi hoành hành tại các bến xe ở Hà Nội.

 

Trung tá Đinh Văn Tuyên - Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 (Công an quận Hoàng Mai) cho biết: "Trong vài ngày vừa qua, Công an quận Hoàng Mai đã xử lý 173 trường hợp dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Các trường hợp lái, phụ xe vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến lãnh đạo các bến xe để xử lý vi phạm bằng cách đình chỉ phương tiện và tài xế”.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng xe "rùa bò" quanh bến, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng: Lực lượng liên ngành cần sử dụng biện pháp bắn tốc độ chạy chậm. Nếu xe nào chạy dưới 10km/h thì sẽ bị xử lý.

Ngoài tình trạng xe chạy rùa bò, hiện nay tình trạng nhức nhối xảy ra tại các bến xe là nạn trộm cắp, cướp giật... Trong 6 tháng vừa qua, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 116 đối tượng trộm cắp tài sản tại các bến xe.

 

T.Minh