Công an Bắc Ninh thông tin vụ người phụ nữ xách cháu bé mới sinh
Theo đó, ngày 11/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một phụ nữ túm áo, xách cháu bé khiến dư luận phẫn nộ. Vụ việc được cho là ở Phương Liễu (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đã vào cuộc điều tra và xác định người phụ nữ và cháu bé là hai mẹ con.
![]() |
| Thúy đã bạo hành chính con đẻ của mình. |
Công an huyện Quế Võ cho biết, sự việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 11/6, tại nhà trọ Homeslife (huyện Quế Võ). Đứa trẻ đáng thương là con của anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, ở Khu 5, Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Diệu Thúy (18 tuổi, ở Quang Trung, Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Anh Trung và Thúy chưa kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng. Cháu bé mới sinh được hai tháng.
Ngày hôm đó, do mâu thuẫn cá nhân giữa anh Trung và Thúy nên người phụ nữ này có hành động túm áo, xách con mới sinh được 2 tháng tuổi.
Thấy vậy, anh Trung đã đăng ảnh lên Facebook, khoảng 20 phút sau, người đàn ông này xóa ảnh trên facebook và điện thoại.
Công an huyện Quế Võ đã cùng bố cháu bé đưa cháu đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế hyện Quế Võ, ban đầu các bác sĩ xác định cháu bé chưa bị tổn thương về sức khỏe.
Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Xuân Hinh
-
[VIDEO] Petrovietnam chung tay cùng Bắc Ninh, Lạng Sơn vượt qua bão lũ lịch sử
-
Cuộc sống trong vùng ngập ở Bắc Ninh
-
Bắc Ninh: Theo chân người dân trắng đêm cứu đê trước cơn lũ lịch sử
-
Bắc Ninh dốc toàn lực ứng phó ngập lụt, giữ an toàn đê điều
-
Bắc Ninh huy động tổng lực chống lũ, chăm lo đời sống cho người dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào và lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai
-
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Chìa khóa đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới
-
Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân tại những nơi bị cô lập do mưa lũ miền Trung
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
ĐBQH đề nghị làm rõ quy định để nâng cao tính khả thi của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự


