Bắc Ninh khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện hơn 1 tỷ USD
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang. |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết: Bắc Ninh đang hướng tới trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và dịch vụ lớn của vùng Thủ đô; tiếp tục thu hút các dự án điện tử, bán dẫn, công nghệ cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn. Đi cùng với quá trình đó là nhu cầu điện tăng rất nhanh.
Thực tế năm 2026 cho thấy áp lực phụ tải điện tại miền Bắc và Bắc Ninh đang ở mức rất cao. Có thời điểm công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia vượt 52.000MW; riêng miền Bắc gần 25.000MW. Đáng chú ý, trong tháng 5/2026, công suất cực đại của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; riêng Bắc Ninh tăng tới 32,1%.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang có công suất 650MW, tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD, có khả năng bổ sung một lượng công suất đáng kể cho hệ thống điện.
Ông Phạm Văn Thịnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ, quản trị và vận hành tiên tiến, bảo đảm dự án vừa đáp ứng yêu cầu về nguồn điện, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn cao về môi trường và an toàn.
Ông cũng đề nghị chủ đầu tư quan tâm sử dụng lao động địa phương, đào tạo nhân lực kỹ thuật, tạo việc làm và phát triển các dịch vụ hỗ trợ tại khu vực dự án; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong quá trình thi công và vận hành dự án.
Theo tiến độ điều chỉnh mới nhất, Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang dự kiến hoàn thành, phát điện thương mại vào tháng 6/2029.
Phú Văn
-
Bắc Ninh khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện hơn 1 tỷ USD
-
Vũng Áng quy hoạch kho LNG 27.000 tỷ đồng, kết nối chuỗi điện khí Bắc Trung Bộ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Thoát tư duy quản lý bằng thủ tục, chuyển sang quản trị theo hiệu quả
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Không có cơ chế đủ mạnh, mỏ cận biên sẽ tiếp tục nằm dưới đáy biển
-
Xe điện tăng nhanh: Bài toán cho hệ thống điện và phát triển trạm sạc
