Côn đồ ép con nợ ký khống nhiều hợp đồng mua bán

22:26 | 31/07/2018

222 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm thanh niên đánh, ép anh Hưng viết giấy vay 142 triệu đồng và ký khống các hợp đồng mua bán, cho thuê xe máy.
con do ep con no ky khong nhieu hop dong mua banKhông đòi được tiền, vác súng dọa giết hai anh em con nợ
con do ep con no ky khong nhieu hop dong mua banLĩnh 20 năm tù vì "cướp mạng" chủ nợ
con do ep con no ky khong nhieu hop dong mua banCon nợ tiền chơi game, bố bị côn đồ truy sát

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, đã khởi tố bị can Dương Đức Cường (38 tuổi), Nguyễn Huy Sơn (22 tuổi), Phạm Văn Tuân (25 tuổi), Đinh Đức Long (30 tuổi) và Phạm Quang Sơn (28 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

con do ep con no ky khong nhieu hop dong mua ban
Nhóm thanh niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Giang.

Theo cảnh sát, khoảng 7h ngày 21/7, năm thanh niên trên đi ôtô đến nhà anh Triệu Quốc Hưng (25 tuổi, ở huyện Bắc Quang) đòi nợ. Nhóm này sau đó bắt anh Hưng đi cùng đến huyện Quang Bình.

Tại đây, chúng dọa nạt, đánh đập, ép anh Hưng viết giấy vay 142 triệu đồng; ký khống vào các hợp đồng mua bán, cho thuê xe máy và điểm chỉ chứng thực bằng mực đỏ. Họ bắt nạn nhân gọi điện cho bố lên bảo lãnh và trả 142 triệu đồng.

Theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Cưỡng đoạt tài sản, phạt tù từ một đến năm năm nếu người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạt tù từ ba đến 10 năm nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: có tổ chức; tính chất chuyên nghiệp; phạm tội với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đến dưới 200.000.000 đồng...

Phạt tù từ bảy đến 15 năm nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đến dưới 500.000.000 đồng; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạt tù từ 12 đến 20 năm nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

VNE