Chung tay phát triển bền vững trong lĩnh vực lưu trú du lịch

20:13 | 18/11/2023

121 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đầu tư cho khách sạn xanh và bền vững sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho chủ đầu tư, người lao động, khách hàng, cho xã hội và cả môi trường sống…

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp... tại hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong lĩnh vực lưu trú du lịch” do Câu lạc bộ Quản lý buồng Việt Nam (thuộc Hiệp hội Khách sạn Việt Nam) tổ chức ngày 18/11 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Chia sẻ tại hội thảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Quản lý buồng Việt Nam Nguyễn Quang cho biết, theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hiện cả nước có 41 khách sạn có chứng nhận Khách sạn Xanh ASEAN trên tổng số hơn 38.000 cơ sở lưu trú (dưới 0,02% ) là quá ít. Trong khi đầu tư cho khách sạn xanh và bền vững sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho chủ đầu tư, người lao động, khách hàng, cho xã hội và cả môi trường sống…

Với mục tiêu chung tay phát triển bền vững của ngành khách sạn ở Việt Nam theo tinh thần của Tổ chức Du lịch Thế giới và định hướng phát triển của ngành Du lịch Việt Nam, hội thảo “Phát triển bền vững trong lĩnh vực lưu trú du lịch” là dịp để bàn thảo và hiểu đúng về du lịch bền vững; thực trạng phát triển bền vững của hệ thống lưu trú du lịch ở Việt Nam và mục tiêu trong thời gian tới; chia sẻ về thực trạng và giải pháp của các nhà quản lý để phát triển khách sạn một cách bền vững, đảm bảo cân bằng giữa lợi ích của nhà đầu tư với quyền lợi của người lao động; chia sẻ về các giải pháp chuyển đổi xanh của các khách sạn tiêu biểu ở Việt Nam và trên thế giới; giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ mới góp phần phát triển xanh và bền vững cho ngành khách sạn ở Việt Nam...

Chung tay phát triển bền vững trong lĩnh vực lưu trú du lịch
Các chuyên gia, nhà quản lý chia sẻ tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, các nhà quản lý đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những thông tin hữu ích, từ việc hiểu đúng phát triển du lịch bền vững đến việc Chính phủ đã có những hành động thiết thực hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện các tiêu chí về phát triển bền vững.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều giải pháp, cách triển khai về phát triển du lịch bền vững như: kinh nghiệm phát triển khu nghỉ dưỡng của Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (Quảng Ninh); kinh nghiệm kiến tạo những dịch vụ xanh, công nghệ xanh hướng tới sức khỏe con người và môi trường bền vững ở Khu nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà (Hải Phòng).

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều những chia sẻ khác đến từ Intercontinental Saigon (TP Hồ Chí Minh) với những thông tin cụ thể về hơn 200 giải pháp, các cách triển khai, không chỉ góp phần phát triển bền vững, mà còn tiết kiệm được hơn 22 tỉ đồng tiền điện và gần 4 tỉ đồng tiền nước trong vòng 05 năm triển khai dự án (từ 2016-2020). Các giải pháp chuyển đổi xanh của các khách sạn tỉnh Quảng Nam hay nguồn nhân lực ngành khách sạn Việt Nam: Xu hướng và thách thức…

Các đại diện quốc tế trao đổi về các nội dung như: việc xây dựng kế hoạch chi tiết với các hệ thống quản lý cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững của Malaysia. Đại diện đến từ Indonesia chia sẻ về thực hành tiêu biểu và rất hiệu quả ở khu nghỉ dưỡng hàng đầu Baili và trên thế giới là St.Regis Bali Resort. Giải pháp phát triển xanh và bền vững tại các khách sạn ở Kuwait và ở Thái Lan khi tăng cường quyền lợi cho nhân viên khách sạn thông qua xu hướng nhân lực quản lý buồng, phòng thuê ngoài…

Góp phần cho phát triển bền vững trong lĩnh vực lưu trú du lịch, chắc chắn phải kể đến việc áp dụng những tiến bộ khoa học, những ứng dụng công nghệ hiện đại, và chuỗi khách sạn Thuận Ích Sojo với khẩu hiệu “Một cú chạm, vạn trải nghiệm” đã không chỉ tiết kiệm nhân lực vượt trội so với các khách sạn tương đương mà còn kiến tạo nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Bên cạnh đấy, những sản phẩm mới như dòng máy vệ sinh công nghiệp hiện đại của hãng Karcher, hay công nghệ xanh cho dòng sản phẩm Ameities ướt do Vietsolutions mang đến hội thảo, cùng công nghệ mới với các trang thiết bị trong phòng khách sạn của Mimosa và nhiều công nghệ mới khác… đã mang một cách nhìn mới, một cách tiếp cận mới cho các đại biểu rằng, đầu tư cho phát triển bền vững không hề tốn kém nếu so với hiệu quả mang lại cho khách sạn cũng như cộng đồng và xã hội.

Được thành lập năm 2014, trong quá trình hoạt động, Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực “Vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” như trồng cây gây rừng, vệ sinh các khu du lịch trên toàn quốc, tổ chức các cuộc thi chia sẻ “Best Housekeeping Practice” về giảm thiểu rác thải nhựa, đồ dùng một lần trong khách sạn…; Tích cực tham gia giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các Hiệp hội Housekeeping trong khu vực và Quốc tế như: Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanma, Thái Lan, Ấn Độ, UAE, Qatar, Maldives…; tổ chức các chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý - Lãnh đạo”, các chương trình cập nhật sản phẩm mới, công nghệ mới… cho hội viên với phương châm “Cùng nhau tiến tới thành công”…

N.H

Gần 10 triệu lượt khách quốc tế đã đến du lịch Việt NamGần 10 triệu lượt khách quốc tế đã đến du lịch Việt Nam
Tăng cường giám sát công tác quản lý điểm đến du lịchTăng cường giám sát công tác quản lý điểm đến du lịch
Diễn đàn phát triển du lịch xanh Việt Nam năm 2023: Tăng trưởng xanh và bền vữngDiễn đàn phát triển du lịch xanh Việt Nam năm 2023: Tăng trưởng xanh và bền vững
Khai mạc Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2023: Dấu ấn nghệ thuật đặc sắcKhai mạc Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2023: Dấu ấn nghệ thuật đặc sắc