[Chùm ảnh] Quá trình hạ thủy và xuất khẩu chân đế giàn khoan dài nhất Việt Nam từng chế tạo

08:50 | 27/11/2023

14,488 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những bức ảnh về quá trình hạ thủy và xuất khẩu chân đế giàn khoan dài nhất Việt Nam từng chế tạo của tác giả Trần Ngọc Thịnh thuộc Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Đây là một trong 5 tác phẩm đã xuất sắc giành giải Khuyến khích ảnh bộ Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" vừa diễn ra.

Chân đế ZWP15 thuộc dự án Zawtika 1D của khách hàng PTTEP đến từ Thái Lan, được lắp đặt tại mỏ Zawtika - ngoài khơi Myanmar. Độ sâu mực nước ở khu vực mỏ Zawtika khoảng 157m nước, khối chân đế giàn khoan tại vùng mỏ này có chiều dài khoảng 165m. Đây cũng là chân đế dài nhất mà các doanh nghiệp tại Việt Nam từng chế tạo.

Dự án được thi công từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2022, rơi vào giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19 với rất nhiều khó khăn như: ảnh hưởng về sức khỏe của người lao động, điều kiện làm việc ba tại chỗ còn nhiều thiếu thốn, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu...

Tuy nhiên, vượt qua rất nhiều khó khăn và thách thức, bằng sự sáng tạo và nỗ lực của đội ngũ những người lao động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng, góp phần khẳng định vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam với bạn bè quốc tế trong lĩnh vực chế tạo các công trình dầu khí nói chung và công tác chế tạo chân đế giàn khoan ở mực nước sâu nói riêng.

Công tác tháo giàn giáo trước khi hạ thủy chân đế xuống sà lan.
Công tác tháo giàn giáo trước khi hạ thủy chân đế xuống sà lan.
Các công nhân kéo cáp phục vụ hạ thủy chân đế.
Các công nhân kéo cáp phục vụ hạ thủy chân đế.
Chân đế giàn khoan trước khi hạ thủy xuống sà lan.
Chân đế giàn khoan trước khi hạ thủy xuống sà lan.
Quá trình hạ thủy chân đế giàn khoan xuống sà lan.
Quá trình hạ thủy chân đế giàn khoan xuống sà lan.
Công tác chằng buộc chân đế giàn khoan trên sà lan.
Công tác chằng buộc chân đế giàn khoan trên sà lan.
Các tàu kéo hỗ trợ đưa sà lan rời cảng.
Các tàu kéo hỗ trợ đưa sà lan rời cảng.
Tàu kéo sà lan vận chuyển chân đế xuất khẩu ra nước ngoài.
Tàu kéo sà lan vận chuyển chân đế xuất khẩu ra nước ngoài.

P.V

Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Quá trình hạ thủy và xuất khẩu chân đế giàn khoan dài nhất Việt Nam từng chế tạo", tác giả Trần Ngọc Thịnh (Vietsovpetro)
Thông tin chính thức các giải thưởng của Cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi”Thông tin chính thức các giải thưởng của Cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi”
Triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi” khu vực miền TrungTriển lãm và trao giải cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi” khu vực miền Trung
Thấy gì qua cuộc thi ảnh Thấy gì qua cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi”?