[Chùm ảnh] Cận cảnh bức tranh nghi của danh họa Picasso “đi lạc” ở Việt Nam
(PetroTimes) - Ngày 7/8, ông Lê Thành Công (SN 1965, ngụ xã Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã công bố về việc sở hữu bức tranh được ký tên Picasso.
Ông Lê Thành Công khẳng định là người sở hữu bức tranh này từ tháng 2/2015 đến nay. Ông Công là một nghệ nhân chuyên lắp đặt các thiết bị gốm sứ ở Bình Dương và từng được Trung tâm Kỷ lục Sách Việt Nam xác lập kỷ lục là người sản xuất lò nung gốm có quy mô lớn nhất Việt Nam vào năm 2014.
Người dân ở Bình Dương còn biết đến ông Công là người chuyên sưu tập tranh ảnh, đá quý và đồ gỗ.
Cận cảnh bức tranh nghi của danh họa Picasso:
![]() |
| Bức tranh nghi của danh họa Pablo Picasso. |
![]() |
| Ông Lê Thành Công bên bức tranh. |
![]() |
| Chữ ký mang tên Picasso. |
![]() |
| Một góc bức tranh đã bị hỏng nhẹ theo thời gian. |
![]() |
| Phía sau bức tranh được bọc kỹ bằng tấm bạc. |
![]() |
| Phía sau bức tranh còn có chữ "Helô". |
![]() |
| Nút cài khung được ông Công khẳng định không giống ở các bức tranh khác tại Việt Nam. |
![]() |
| Thanh chằng khung có chữ lạ. |
![]() |
| Phần cổ bình rượu có nền xanh được ông Công miêu tả như ẩn chứa hình người phụ nữ và người đàn ông. |
![]() |
| Phần thân của bình có nhiều họa tiết trừu tượng. |
![]() |
| Trong cổ chai có hình khối màu đen trông giống "bà đầm Tây". |
![]() |
| Phần thân của chai giống như ngọn lửa. |
![]() |
| Phần thân chai giống 1 người đàn ông và 2 bên có 2 người phụ nữ. |
![]() |
| Bình rượu và chai như được đặt lên 1 cây đàn Tây. |
Hưng Long
Năng lượng Mới
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
-
Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân từ đầu năm 2026















