Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

08:29 | 29/01/2024

63 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chưa đầy hai tuần nữa là tới Tết Nguyên đán 2024, không khí Tết tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu nhộn nhịp.
Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

Những ngày trước Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) lại nhộn nhịp. Chợ hoạt động gần như cả ngày, từ sáng đến tối muộn bán đủ loại cây hoa cảnh. Việc đi chợ hoa đêm Quảng Bá đã trở thành nét văn hóa riêng của người Hà Nội mỗi khi Tết đến, xuân về.

Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C
Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

Hoa ở chợ Quảng Bá được đánh giá là đẹp và tươi hơn các chợ hoa khác ở Hà Nội. Chợ hoa Quảng Bá không chỉ phục vụ cho khách bán buôn trên địa bàn Thủ đô mà còn cho cả khách lẻ đến tham quan và mua sắm.

Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

Chợ hoa Quảng Bá đông vui suốt từ rằm tháng Chạp đến hết chiều 30 Tết. Chợ phần lớn bán các loại cây hoa từ các vùng lân cận như Tây Tựu, Mê Linh hay Đông Anh... Ngoài ra còn có những loài hoa mang từ Đà Lạt về để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C
Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

Hàng trăm loại hoa với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những loại hoa quen thuộc như đào, hồng, ly, cúc, đồng tiền..., còn có những loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai, diên vĩ, phi yến, tulip...

Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

Theo chị Thu Minh (một tiểu thương bán hoa ở chợ Quảng Bá) giá của các loài hoa năm nay không có nhiều biến động. Hoa ly kép với cành 5 tai có giá 350.000 đồng, hoa đào Nhật Tân giá cũng ở mức trung bình không đắt hơn so với năm ngoái.

"Hoa năm nay buôn bán chỉ ở mức vừa phải không đắt khách như mọi năm. Các loại hoa đều giữ giá, một số loại hoa có giảm một chút nhưng không đáng kể. Các loại hoa chơi Tết đặc trưng như hoa đào, hoa lê, hoa mai là những loại hoa đắt khách nhất", chị Minh chia sẻ.

Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C
Thời tiết Hà Nội về đêm có lúc xuống dưới 10 độ C, các tiểu thương bán hoa phải đốt củi sưởi ấm.
Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ C

Tới chợ, du khách được chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ khác nhau từ những sạp hoa đầy màu sắc với hàng trăm loài hoa.

Những cặp đôi trải nghiệm chợ hoa đêm trong thời tiết giá lạnh ở Hà Nội.
Những cặp đôi trải nghiệm chợ hoa đêm trong thời tiết giá lạnh ở Hà Nội.

Theo Dân trí

"Ngộp thở" ở chợ hoa lớn nhất TP HCM ngày giáp Tết
Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đôKhổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô
Đào núi Sa Pa tuyệt đẹp Đào núi Sa Pa tuyệt đẹp "đổ bộ" xuống Thủ đô

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan