Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô

09:48 | 16/01/2024

97 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tuyến đường đi qua chợ hoa Quảng An (Hà Nội) bị chậm tiến độ khiến ngày mưa lầy lội, ngày nắng bụi mù mịt. Người dân khổ sở khi đến chợ hoa lớn bậc nhất thủ đô sắm Tết.
Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 1

Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm (từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân) dài 3,7km. Đây là công trình đê điều cấp đặc biệt do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, nguồn vốn 815 tỷ đồng.

Song dự án chậm tiến độ 2 năm khiến người dân ở đây phải sống trong cảnh nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 2

Tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm là tuyến quan trọng, đi từ cửa ngõ phía tây thủ đô kết nối với trung tâm hành chính Ba Đình và sân bay quốc tế Nội Bài. Ngoài ra, dự án còn nâng cấp kết cấu đê đất Hữu Hồng, phối hợp mở rộng và hạ thấp mặt đường đê thành 4 làn xe, cải tạo làn đường dân sinh hai bên.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 3
Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 4

Mặc dù đã chậm tiến độ 2 năm song đến nay dự án vẫn ngổn ngang đất đá, khung sắt; tường chắn dọc tuyến đê Âu Cơ hướng đi Nghi Tàm và chiều ngược lại.

Vào những ngày mưa gió, đất đá tạo thành từng vũng sình lầy trên tuyến đường này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, buôn bán, sinh hoạt của người dân.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 5

Tuyến đường đi qua chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), là một trong những chợ hoa Tết lớn bậc nhất Hà Nội, tập hợp hàng trăm loài hoa tươi, phân phối cho các tiểu thương trên địa bàn thủ đô và một số tỉnh phía Bắc.

Việc tuyến đường trước chợ hoa trong cảnh "nát bét" khiến con đường đi sắm Tết của người dân vô cùng vất vả.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 6

Nhiều người không quen đường, đi vào đường cấm phương tiện để phục vụ thi công đã phải quay đầu xe. Ông Trần Hữu Trung (61 tuổi, sống tại đường Âu Cơ) bức xúc cho biết, tuyến đường thi công chậm tiến độ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh sống, buôn bán của nhiều gia đình ở đây.

"Mấy hôm mưa thì lầy lội chẳng khác nào đi ngoài ruộng, nay hửng nắng thì bụi bay mù mịt", ông Trung nói và mong muốn các đơn vị thi công sớm hoàn thiện tuyến đường để người dân đi lại thuận tiện.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 7

Chị Trần Thị Thu (36 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) hơn 10 năm mua hoa từ chợ hoa Quảng An về buôn bán, chia sẻ chưa năm nào đường đi mua hoa Tết lại khó khăn, vất vả như năm nay.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 8
Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 9

Trời mưa, đường trơn trượt cộng thêm hàng loạt ổ gà khiến ô tô bị sập gầm ở đường đê Âu Cơ. Người đi xe máy yếu tay lái rất dễ bị ngã.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 10

"Buôn bán ế ẩm, nhà cửa bám đầy bụi, khách đến xem hàng vào mấy hôm mưa bẩn không dám quay lại vì đường xấu lại tắc, giờ cũng chỉ bất lực không biết làm thế nào", anh Trần Hồng buôn bán tại chợ Quảng An chia sẻ.

Khổ sở đường vào chợ hoa Tết lớn bậc nhất thủ đô - 11

Đường Âu Cơ bị rào chắn khiến lòng đường chỉ còn rộng khoảng 3m, máy móc thiết bị được đơn vị thi công đặt ngay sát các phương tiện đang di chuyển trên đường.

Theo phê duyệt, dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm được triển khai từ tháng 6/2020, hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu năm 2024, dự án vẫn đang rất ngổn ngang.

Theo Dân trí

Phố phường Hà Nội tràn ngập sắc hoa TếtPhố phường Hà Nội tràn ngập sắc hoa Tết
Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan