Chính phủ vì nhân dân
![]() |
| Bội chi NSNN năm 2020 có thể vọt lên mức khoảng 5,59% GDP. Nguồn: Bộ Tài chính |
Đại dịch COVID-19 đã khiến cho bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44% GDP có thể vọt lên mức khoảng 5,59% GDP. Ước cả năm 2020, thu cân đối NSNN đạt 1.323,1 nghìn tỷ đồng, giảm 189,2 nghìn tỷ đồng (-12,5%) so dự toán.
Phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng từng con số, nhưng Chính phủ không chút do dự hỗ trợ cho dân. Tính đến ngày 23/9/2020, NSNN đã chi khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Chính phủ đã thực hiện xuất cấp khoảng 16,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân...
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội), “Chính phủ giữ đúng cam kết về mục tiêu phát triển kinh tế bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã “chấm điểm” Chính phủ “một nhiệm kỳ làm được nhiều việc như bằng cả năm nhiệm kỳ cộng lại”. Kể cả đối với những con số chỉ tiêu hụt đích vẫn nhận được sự đồng cảm sâu sắc. UBTVQH cũng đánh giá cao, đồng thời, ghi nhận kết quả đẩy lùi dịch bệnh, ổn định xã hội, tạo niềm tin của Nhân dân, bảo đảm giữ được nền kinh tế tăng trưởng dương.
Theo Diễn đàn doanh nghiệp
-
Tăng tốc đào tạo nhân lực hạt nhân, chuẩn bị cho các dự án điện nguyên tử
-
Đẩy nhanh cơ chế đặc thù cho điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng trọng điểm
-
8 nghị quyết và thông điệp về Chính phủ hiện đại, hành động, kiến tạo
-
Gỡ vướng pháp lý quy hoạch năng lượng, mở đường "hút" vốn
-
Thủ tướng: Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

