Chiến tranh ở Ukraine: Đức chi 1,5 tỷ euro để mua LNG
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner |
Chính phủ Đức đã ủy quyền cho một công ty tư nhân thực hiện giao dịch này. Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Khí hậu cho biết: “Công ty này sẽ quyết định mua khí hóa lỏng của ai, nhưng điều này sẽ được thực hiện trong thời gian rất ngắn”.
Đức hiện nhập khẩu hơn một nửa (55%) lượng khí đốt của mình từ Nga, một tình trạng phụ thuộc mà nước này đảm bảo rằng họ muốn giảm càng nhanh càng tốt.
Các vòng trừng phạt quốc tế khác nhau đã được áp dụng đối với Nga để trả đũa cho chiến dịch quân sự tại Ukraine đang ngày càng cô lập nước này khỏi thương mại thế giới, nhưng phương Tây, ở giai đoạn này, đã miễn cho việc giao khí đốt của Nga khỏi các biện pháp trừng phạt này để không gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của họ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner nhận xét rằng vì những miễn trừ này, "không có lý do gì để ngừng cung cấp khí đốt, than đá hoặc dầu mỏ", đồng thời cảnh báo rằng cần thiết phải chuẩn bị cho kịch bản gián đoạn nguồn cung này.
Do dự trữ khí đốt của Đức đã giảm xuống mức đáng lo ngại trong mùa đông này, chính phủ Berlin cho biết nước này đang buộc phải đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Nước này đặc biệt có ý định xây dựng các terminal LNG để nhập khẩu khí đốt hóa lỏng qua đường biển, cơ sở hạ tầng mà nước này hiện chưa có và sẽ mất vài năm nữa mới có thể hoàn thành.
Các terminal LNG giúp nhập khẩu khí tự nhiên bằng đường biển, nhờ vào quá trình hóa lỏng đảm bảo khả năng vận chuyển tốt hơn.
Nh.Thạch
AFP
-
Nhật Bản khó cấm nhập khẩu LNG của Nga
-
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về xây dựng kho chứa khí đốt ngầm
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
"Cơn sốt" LNG Mỹ: Nhà khai thác hưởng lợi, người tiêu dùng chịu thiệt
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
-
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội


