Chiến sự Libya "nóng" trở lại, Mỹ rút quân khẩn cấp
![]() |
| Chiến sự ở Libya bùng phát trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters) |
Theo hãng tin RT, Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) ngày 7/4 thông báo đã rút một lực lượng nhỏ binh sĩ Mỹ ở Libya. Đây là lực lượng được triển khai ở Libya cách đây vài năm nhằm hỗ trợ các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Động thái rút lực lượng của Mỹ diễn ra sau khi các cuộc giao tranh ở Libya bùng phát dữ dội trở lại.
"Do tình hình bất ổn gia tăng ở Libya, lực lượng quân sự Mỹ hỗ trợ Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Phi tạm thời được điều chuyển nhằm đối phó với với tình hình an ninh trên mặt đất (ở Libya). Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá khả năng tái triển khai lực lượng khi thích hợp", RT dẫn thông cáo của AFRICOM cho biết.
Các cuộc giao tranh vẫn âm ỉ ở Libya kể từ khi chính quyền Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.
Hiện tại, Libya đang tồn tại hai chính phủ đối lập, một chính phủ được Liên Hợp Quốc thừa nhận và đóng tại thủ đô Tripoli trong khi chính phủ còn lại đóng ở thành phố Tobruk ở miền đông.
Chiến sự ở Libya bùng phát dữ dội trở lại hồi tuần trước sau khi tướng Khalifa Haftar, lãnh đạo quân đội của phe chính phủ ở miền đông, lệnh cho binh sĩ của mình triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tripoli viện cớ chống khủng bố và các phần tử cực đoan.
Trước diễn biến căng thẳng này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, kêu gọi lực lượng của tướng Hafta ngừng mọi chiến dịch quân sự nhằm vào Tripoli. Các Bộ trưởng nhóm G7 hôm 5/4 cũng ra tuyên bố chung kêu gọi các bên ở Libya ngừng giao tranh. Tuyên bố nhấn mạnh: "Không thể có giải pháp quân sự cho xung đột ở Libya".
Theo Dân trí
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi
-
Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải điều tiết được giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê

