Chiến lược gia dầu mỏ cảnh báo nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sẽ suy giảm

17:00 | 04/08/2024

138 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong một tuyên bố gửi tới AFP hôm thứ Sáu tuần này, Mazen Salhab, Giám đốc chiến lược thị trường MENA tại BDSwiss, cảnh báo rằng “giá dầu thô tương lai không ổn định”, đồng thời cho biết thêm rằng “giá dầu có thể vẫn chịu áp lực và tiếp tục giảm trong tuần thứ tư liên tiếp, do nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đi xuống”.
Chiến lược gia dầu mỏ cảnh báo nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sẽ suy giảm
Hình minh họa

Salhab lưu ý trong tuyên bố: “Dữ liệu kinh tế đáng thất vọng từ Trung Quốc và hoạt động khai thác suy giảm trên khắp châu Á, châu Âu và Mỹ đã bù đắp cho căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông”.

“Suy thoái kinh tế ở quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc, đã tác động tiêu cực đến giá dầu thô. Nhập khẩu dầu thô giảm ở Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến triển vọng về nhu cầu”, Salhab tiếp tục.

Trong tuyên bố, Salhab nhấn mạnh rằng “nhu cầu nội địa của Mỹ trong tháng 5 mạnh hơn dự kiến”, nhưng cảnh báo rằng “những lo ngại về nhu cầu tổng thể làm lu mờ dấu hiệu tích cực này”.

Xét về nguồn cung, ông Salhab cho biết “Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC) của OPEC có thể duy trì chính sách sản xuất hiện tại”.

Ông Salhab nói thêm: “Tuy nhiên, tổ chức có thể hoãn kế hoạch tăng sản lượng nếu cần thiết”.

“Giá dầu đi xuống có thể khiến tổ chức phải thực hiện một số điều chỉnh. Nếu không, khi nguồn cung cao hơn, điều này sẽ gây áp lực lên giá trong những tháng tới”, Salhab tiếp tục.

Trong một tuyên bố gửi tới AFP hôm thứ Năm, Hani Abuagla, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại XTB MENA, cho biết, “căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông thường có tác động tạm thời đến thị trường dầu mỏ”.

Abuagla nói thêm: “Mức tăng cao thường kéo dài khoảng 20-30 ngày và tương lai của nguyên liệu thô phụ thuộc vào tình hình chung, hiện đang khá hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ”.

Trong tuyên bố này, Abuagla lưu ý rằng, “nếu OPEC+ tiếp tục tập trung vào việc tăng cường sản lượng và Trung Quốc không có dấu hiệu phục hồi, giá dầu có thể giảm vĩnh viễn xuống khoảng 70-80 USD/thùng”.

Abuagla dự đoán trong tuyên bố: “Tuy nhiên, trong những tuần tới, chúng ta có thể kỳ vọng ​​biến động gia tăng và giá sẽ duy trì quanh mức 80 USD/thùng”.

Giá dầu Brent đóng cửa ở mức 79,52 USD/thùng và giá WTI đóng cửa ở mức 76,31 USD/thùng vào ngày 1/8. Tại thời điểm viết bài, giá WTI đang giao dịch ở mức 77,38 USD/thùng và giá WTI đang giao dịch ở mức 74,00 USD/thùng.

Nguyên nhân khiến tăng trưởng nhu cầu xăng dầu chậm lại trong năm nayNguyên nhân khiến tăng trưởng nhu cầu xăng dầu chậm lại trong năm nay
Tin Thị trường: Lo ngại nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ yếu hơn kỳ vọngTin Thị trường: Lo ngại nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ yếu hơn kỳ vọng
Nhu cầu nhiên liệu máy bay phản lực toàn cầu tăng vọt, thúc đẩy giá dầuNhu cầu nhiên liệu máy bay phản lực toàn cầu tăng vọt, thúc đẩy giá dầu

Anh Thư

AFP