Chị ve chai được đổi toàn bộ tiền Yên rách
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chị Hồng "ve chai" nhận 1 triệu Yên từ đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải. |
Ngày 23/10, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (tỉ phú ve chai) đã đổi được 116 tờ Yên Nhật bị hỏng trong loa thùng thành tiền mới. Luật sư Hà Hải, Đoàn luật sư TP HCM phân tích: “Dưới góc độ pháp lý, luật pháp Việt Nam khác nhau với luật pháp của Nhật về tài chính tiền tệ”.
Ở Việt Nam, tiền rách hoặc hư hỏng muốn được đổi phải tập trung về Ngân hàng nhà nước để được đổi sang tiền mới và phải theo tỉ lệ nhất định chứ không được 100%. Đối với Nhật, xuất phát từ quan điểm chỉ cần xác định tiền thật, dù ở tỉ lệ hư hỏng nặng vẫn cho đổi.
Người mang tiền đi đổi được hoàn trả 100% giá trị. Ngân hàng Trung ương Nhật cho rằng, lỗi để tiền hư hỏng thuộc về phía Ngân hàng và Ngân hàng Trung ương Nhật coi đó là trách nhiệm của họ.
“Nói tóm lại, Ngân hàng Trung ương Nhật chỉ xác định tiền bị hư hỏng có phải là tiền thật của họ hay không và việc đổi tiền mới là trách nhiệm của phía Ngân hàng phải làm”, luật sư Hà Hải đúc kết vấn đề.
Ban đầu, chị Hồng thông qua phía Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). Maritimes có e ngại nhưng vẫn nổ lực hỗ trợ chị Hồng trong mọi vấn đề pháp lý. Maritime Bank cũng có đề nghị, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật không cho đổi hoặc tính phí hoặc chính phủ Nhật lỡ thu tiền lại thì chị Hồng phải chịu thiệt hại.
Chị Hồng thỏa thuận, nếu có xảy ra việc thu hết số tiền hỏng trên là không đồng ý. Maritime Bank không chắc chắn Ngân hàng Trung ương Nhật thu hồi hay sẽ đổi 100% số tiền hỏng. Cuối cùng, chị Hồng và Maritime thống nhất quan điểm, không để bị thu hồi toàn bộ số tiền hỏng trên. Và quả thật, sự việc trên đã không thể xảy ra.
Luật sư Hà Hải đánh giá: “Đây là công sức rất lớn từ phía Maritime Bank đã hỗ trợ chị Hồng trong quá trình đổi tiền hỏng thành 100% tiền Yên Nhật nguyên vẹn”.
Ở trong vụ việc của chị Hồng, luật sư Hà Hải nhấn mạnh việc đổi tiền thông qua Ngân hàng thương mại để thể hiện sự chính thống và tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Một cách đổi tiền khác cũng được đặt ra, chị Hồng mang hết số tiền hỏng qua Nhật để đổi thông qua con đường khai báo Hải quan.
Thông thường, Ngân hàng thương mại ở Việt Nam thường thông qua đối tác chiến lược tại nước ngoài để tiếp cận với Ngân hàng đạt được nhiệm vụ trên. Maritime Bank đã chi trả mọi chi phí cho chị Hồng để thực hiện việc đổi tiền.
Sáng 23/10, chị Hồng nhận được tiền Yên đã tự nguyện đổi sang tiền Việt để sử dụng.
Niềm vui nhân đôi của gia đình “tỉ phú ve chai” Chiều 2/6, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (ngụ phường 10, quận Tân Bình) đã chính thức nhận được hơn 5 triệu Yên sau 14 tháng phát hiện trong loa thùng mua ve chai. Người dân sống trong dãy nhà trọ của chị Hồng như ngập tràn niềm vui, chúc mừng cho đôi vợ chồng nghèo. |
Chị mua ve chai đã nhận được 5 triệu Yên! Chiều 2/6, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, nữ tỉ phú ve chai đã cùng luật sư Hà Hải đến Công an quận Tân Bình (TP HCM) để nhận lại 5 triệu Yên. |
Vụ 5 triệu Yen Nhật sẽ đi về đâu? Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Giám đốc Hãng luật Giải Phóng đã đưa ra 2 trường hợp: “Nếu bà Ngọt không có căn cứ để chứng minh chồng bà là chủ sở hữu số tiền trên thì số tiền trên sẽ chia cho người thừa hưởng theo luật định, ngược lại vụ việc sẽ tiếp tục phát sinh những tình huống pháp lý mới”. |
Vụ 5 triệu yen: Công an Tân Bình đẩy trách nhiệm? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM khẳng định: "Trong vụ việc của chị Hồng, 5 triệu yen Nhật được phát hiện trong chiếc loa thùng mà chị Hồng mua phế liệu từ một người đàn ông không thể xác định là vật bị chôn giấu, chìm đắm". |
Người mua ve chai sẽ được hưởng 5 triệu Yên nhặt được? Ngày 7/4, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1980, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) và chồng là Trịnh Minh Vương (SN 1979) đã đến Công an quận Tân Bình (TP HCM) để làm thủ tục chuẩn bị nhận tiền. |
5 triệu Yên “từ trên trời” rơi xuống? Mua ve chai được chiếc loa cũ, mở ra thấy một tập tiền Yên Nhật nhưng vợ chồng anh Vương nghĩ đó là tiền âm phủ. Đến tối thì bỗng có người đến đòi chia số tiền trong loa... |
Người mua bán ve chai hóa thân thành "nữ doanh nhân" Ham muốn đổi đời, dùng nhiều chiêu lừa hoạn mục, một phụ nữ buôn bán ve chai đã đóng vai nữ doanh nhân một công ty lớn và lừa đại gia bằng những dự án “ma”. |
Hưng Long
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025