Cập nhật giá dầu 30/8: Dầu thô tăng do lo ngại rủi ro thương mại toàn cầu

08:13 | 30/08/2018

541 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giá dầu ngày 30/8 tăng mạnh do lo ngại rủi ro thương mại toàn cầu lại được dấy lên và nguồn cung trên thị trường chưa thấy triển vọng cải thiện.
Giá dầu thô ngày 29/8 biến động nhẹ
Giá dầu thô ngày 28/8 tiếp tục tăng
Dự đoán giá dầu thô tuần này
Giá dầu thô ngày 27/8 giảm nhẹ
Cập nhật giá dầu 30/8: Dầu thô tăng do lo ngại rủi ro thương mại toàn cầu
Ảnh minh hoạ

Ghi nhận của Petrotimes, theo giờ Việt nam, đầu giờ 30/8, giá dầu Crude Oil (Brent) giao dịch ở mức 77,25 USD/thùng. So với đầu phiên giao dịch ngày 29/8, dầu Brent tăng 1,35 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Crude Oil (WTI) giao dịch ở mức 69,67 USD/thùng, tăng 1,05 USD/thùng so với đầu phiên giao dịch ngày 29/8.

Giá dầu tăng sau khi thị trường hết hưng phấn với thông tin Mỹ và Mexico đạt được một thoả thuận thương mại, mở ra cả hy vọng Canada sẽ tham gia đàm phán thương mại trong thời gian tới. Dữ liệu thống kê cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng cao hơn kỳ vọng, đạt mức cao nhất từ tháng 10/2010 đến nay cũng không làm thay đổi thực tế là nước Mỹ - một trọng tâm trong cuộc chiến thương mại – cũng đang chịu những áp lực không nhỏ.

Thoả thuận thương mại giữa Mỹ và Mexico là thông tin tích cực nhưng lại không giải quyết được những điểm “nóng” mà nước Mỹ đang phải đối diện. Đó là những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khi các quyết định áp thuế 25% với hàng hoá của mỗi nước đã được áp dụng, trong khi cuộc đàm phán thương mại gần nhất đã không cho bất kỳ một kết quả nào. Đó là quan điểm cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi áp lệnh trừng phạt đối với Iran làm giảm nguồn cung dầu. Một dữ liệu thống kê cho thấy, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã khiến lượng dầu thô xuất khẩu của nước này trong nửa tháng 8 giảm tới 700 ngàn thùng ngày.

Ngoài ra, Mỹ còn đang vướng vào một loạt các vấn đề căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ mà kéo theo đó có thể là một cuộc khủng hoảng tiền tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tác động tiêu cực đến bức tranh kinh tế của một số nước châu Âu.

Tuần trước, thị trường dầu thô cũng ghi nhận đợt tăng giá trong gần 2 tháng gần đây trên thị trường Mỹ. Theo đó, tại thị trường New York, ghi nhận chốt phiên giao dịch ngày 24/8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2018 tăng 89 cent, tương đương 1,3% lên 68,72 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu kỳ hạn tăng 5,4%.

Còn tại thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2018 tăng 1,09 USD/thùng tương đương 1,5% lên 75,82USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng 5,6% sau 3 tuần giảm giá.

Hà Lê