Cập nhật diễn biến, thiệt hại đối với hệ thống điện do cơn bão số 3 (Yagi)

18:09 | 07/09/2024

79 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tính đến thời điểm 15h00 ngày 07/9/2024, tâm bão số 3 nằm trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Tại Quảng Ninh, thống kê nhanh cho thấy 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố, khoảng hơn 274.000 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn cấp điện.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia lúc 14h00 ngày 07/9/2024: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, Phù Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10,…

Tại Quảng Ninh, thống kê nhanh cho thấy 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục. Khoảng hơn 274.000 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn cấp điện.
Đường dây 110kV gặp sự cố gây mất điện rộng.

Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 113mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110mm, Cát Bà (Hải Phòng) 86mm… Hồi 13 giờ ngày 07/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây BắC, tốc độ 15-20km/h.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ chiều ngày 07/9 đến hết đêm 07/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 08/9: có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ: từ chiều ngày 07/9 đến sáng ngày 09/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại Quảng Ninh, thống kê nhanh cho thấy 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục. Khoảng hơn 274.000 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn cấp điện.
Hàng chục trạm biến thế bị quật ngã trong bão Yagi.

Đến thời điểm hiện nay, một số nơi đã xuất hiện sự cố. Theo báo cáo từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Tại Quảng Ninh, thống kê nhanh cho thấy 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục. Khoảng hơn 274.000 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn cấp điện.

Điện lực Cẩm Phả gãy đổ 12 cột trung thế, 2 cột hạ thế. Mất điện 274.014 khách hàng/84 ĐZ (do điện lực TP Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ quản lý)

Tại Hải Phòng, theo báo cáo nhanh của Điện lực Hải Phòng, sáng nay, 6 đường dây 110 k bị ảnh hưởng, gây mất điện toàn bộ huyện đảo Cát Hải. 50 đường dây trung áp khác cũng bị ảnh hưởng khiến trên 300.000 khách hàng không có điện. Đến 13h30, đại diện từ Điện lực Hải Phòng cho biết khu vực thành phố mưa to, gió cấp 15, nhiều cột điện bị đổ và toàn thành phố bị cắt điện. Song, cơ quan điện lực chưa thể thống kê được các thiệt hại ban đầu.

Tại Thái Bình, 4 đường dây 110 kV gặp sự cố, 3 trạm biến áp 110 kV đang mất điện. 110 lộ đường dây trung áp (cấp điện áp từ 15 kV trở lên) cũng mất điện. Khoảng 570.000 khách hàng ở Thái Bình bị ảnh hưởng.

Tại Quảng Ninh, thống kê nhanh cho thấy 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục. Khoảng hơn 274.000 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn cấp điện.
Các tỉnh Thái Bình, Phụ Thọ, Hải Dương cũng chịu thiệt hại lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Tại Hải Dương: Gẫy đổ 02 cột hạ thế. Mất điện 12.456 KH (do điện lực TP Hải Dương, Thanh Hà, Kim Thành, Bình Giang, Ninh Giang quản lý).

Tại Phú Thọ: Sập mái nhà kho của Điện lực Việt Trì với khoảng 85m2 và nứt nghiêng tường rào bảo vệ trạm trung gian Minh Phương.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tình hình cung cung cấp điện ngày 07 tháng 9 (đến 15:00): Một số tổ máy tại nhà máy điện ở Quảng Ninh ngừng do dự cố; Tình hình vận hành lưới điện đến 15:00 ngày 07/9: Có 5 đường dây 500kV bị sự cố gồm: (09h57: Phố Nối - Thăng Long, 10h16: Hiệp Hòa - Quảng Ninh, 11h52: Quảng Ninh - Thăng Long, 12h32: Quảng Ninh - Mông Dương1; 12h33: Quảng Ninh - Phố Nối).

Tổng cộng có tới 82 đường dây 220kV, 110kV bị sự cố, trong đó có 5 đường dây đã được khôi phục.

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hiện nay tất cả các Công ty Điện lực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đều đã tổ chức thực hiện tái lập ca trực tại tất cả các TBA 110kV, đường dây và vị trí lưới điện xung yếu để sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố.

Công ty Điện lực Quảng Ninh hiện đang tách khỏi vận hành 14 trạm để đảm bảo an toàn cấp điện.

Tại các Công ty Điện lực Hải Phòng, Thái Bình,, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương và Phú Thọ đang triển khai khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn.

Tại Quảng Ninh, thống kê nhanh cho thấy 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục. Khoảng hơn 274.000 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn cấp điện.
Một đường dây hạ thế bị đứt gây nguy hiểm ngay trong khu dân cư.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong ngày 06/9/2024, TKV đã có Thông báo số 195/TB-TKV chỉ đạo các đơn vị bổ sung khắc phục các tồn tại, tăng cường biện pháp ứng phó bão. Đến 21h00 ngày 06/9/2024 tất cả các đơn vị khai thác than hầm lò và lộ thiên tại khu vực vùng chịu ảnh hưởng của bão tại khu vực Quảng Ninh đã dừng sản xuất và tổ chức trực ban theo quy định.

Thời điểm hiện tại, khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh đang mất điện diện rộng, các mỏ đang chạy máy phát điện dự phòng để bơm nước chống ngập úng các mỏ. Khu vực Đông Triều, Mạo Khê tình hình vẫn ổn định.

Bão đang diễn ra rất mạnh tại Quảng Ninh, tạm thời chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người, các thông tin về thiệt hại cụ thể tại các đơn vị khu vực Quảng Ninh sẽ được cập nhật tại báo cáo tiếp theo.

Về các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tất cả các nhà thầu liên quan và chủ các phương tiện hoạt động trên vị trí đường đi của bão đã và đang chủ động ứng phó bão; Duy trì chế độ trực 24/24 đảm bảo thông tin thông suốt; Người và phương tiện đã được sơ tán an toàn về khu vực an toàn tránh trú bão.

Bùi Công

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps