Canada lần đầu xuất khẩu LNG sang châu Á
![]() |
| Shell Canada Energy vừa thông báo đã xuất khẩu lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên từ tổ hợp LNG Canada đến các thị trường châu Á. Ảnh Shell. |
Shell Canada Energy là công ty con của tập đoàn năng lượng Shell. Dự án LNG Canada là một trong những dự án chiến lược lớn nhất hiện nay của Shell, trong đó Shell nắm giữ 40% cổ phần. Tổ hợp này có công suất khoảng 14 triệu tấn mỗi năm, chia đều cho hai dây chuyền khai thác. Phần lớn sản lượng khí từ đây sẽ phục vụ cho các khách hàng tại châu Á, theo thông báo chính thức từ Shell Canada Energy.
Châu Á dẫn đầu nhu cầu LNG
Theo báo cáo LNG Outlook 2025 do Shell công bố, nhu cầu LNG toàn cầu có thể tăng khoảng 60% từ nay đến năm 2040, chủ yếu nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh tại các quốc gia châu Á. Trong bối cảnh đó, tổ hợp LNG Canada có lợi thế lớn về vị trí địa lý khi nằm ngay trên bờ biển Thái Bình Dương của Canada, thuận tiện cho việc xuất khẩu sang các nước châu Á.
Ông Cederic Cremers, Chủ tịch mảng Integrated Gas của Shell, cho biết LNG sẽ là “một phần đóng góp chính của Shell vào quá trình chuyển dịch năng lượng trong thập kỷ tới”.
Shell cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Á - vốn đang chịu áp lực lớn về nhu cầu năng lượng - đang dần chuyển sang các nguồn thay thế cho than đá. LNG là lựa chọn phù hợp, vì phát thải carbon thấp hơn đáng kể so với than khi dùng để phát điện. Nhờ đó, LNG đang được xem là giải pháp trung gian hiệu quả trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Đây là lý do khiến LNG ngày càng được các thị trường châu Á quan tâm, mở ra nhiều cơ hội thương mại cho dự án LNG Canada.
Ảnh hưởng kinh tế địa phương
Bên cạnh vai trò trên thị trường quốc tế, dự án LNG Canada cũng mang lại lợi ích rõ rệt cho kinh tế địa phương ở tỉnh British Columbia. Shell cho biết, họ đang hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương và người bản địa trong khu vực.
Khi cả hai dây chuyền khai thác chính thức đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp nguồn năng lượng ổn định, có tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Canada như một trong những nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới.
Shell Canada Energy nhận định rằng với tình hình thị trường hiện nay và vị trí chiến lược của tổ hợp LNG, việc duy trì xuất khẩu ổn định sang châu Á trong trung và dài hạn là hoàn toàn khả thi. Dự án LNG Canada đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tăng mạnh.
Nh.Thạch
AFP
-
QatarEnergy gia hạn tình trạng bất khả kháng
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu
-
[VIDEO] Hội Dầu khí Việt Nam mở rộng hợp tác với Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á
-
Hội Dầu khí Việt Nam trao đổi hợp tác với Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á
-
Vì sao kho dự trữ của Mỹ không còn đủ sức chống đỡ cú sốc dầu mỏ tiếp theo?
-
Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel: Những tác động nào có thể xảy ra?
-
LNG Canada triển khai giai đoạn 2, tăng cường xuất khẩu sang châu Á
-
Mỹ thúc đẩy dự án LNG Alaska bằng nguồn vốn đầu tư chiến lược từ Hàn Quốc
-
Giá dầu diesel tăng mạnh, Mỹ lại xả kho dự trữ chiến lược

