Cần Thơ: Cựu giám đốc công ty bảo vệ lĩnh 13 năm tù về tội lừa đảo
Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên khoảng từ tháng 7-12/2017, Tuấn đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết với các chủ xe cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Cần Thơ rồi dùng thủ đoạn gian dối với người cho thuê và người cầm xe ô tô để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Cụ thể, bằng thủ đoạn trên, Tuấn thuê 9 xe ô tô tự lái các loại của 5 người rồi mang đi thế chấp hoặc bảo đảm các khoản nợ vay nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.
![]() |
Nguyễn Anh Tuấn tại phiên tòa |
Ngoài ra, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua hình thức vay mượn tiền và thuê mướn các xe mô tô BKS: 65B1-446.19, 65B1-369.08, 65F1-245.12... rồi chiếm đoạt. Bị phát giác, Tuấn và gia đình đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho các bị hại nên chưa có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trên.
Căn cứ vào hành vi vi phạm của Tuấn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Tuấn phải tiếp tục bồi thường số tiền 725 triệu đồng của chiếc ô tô mà Tuấn chiếm đoạt đến nay không thu hồi được.
T. Phong
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch