Cần tạo cơ chế thuận lợi cho Doanh nghiệp ngành xây dựng

08:30 | 18/12/2011

1,662 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại Hội nghị Doanh nghiệp ngành Xây dựng năm 2011 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 17/12/2011, các đại biểu đại diện cho hơn 300 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc các thành phần kinh tế cho rằng: Để vượt qua những khó khăn, thách thức hiện tại, ngành xây dựng rất cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách thuận lợi hơn nữa trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tới dự và chủ trì Hội nghị, trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá: Mặc dù năm 2011 là năm đầy khó khăn, thách thức nhưng các doanh nghiệp ngành xây dựng đã có những bước phát triển mạnh về cả quy mô, số lượng và chất lượng. Sản phẩm của các doanh nghiệp ngành Xây dựng ngày càng đa dạng và chứng tỏ được năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị, phát triển nhà ở, phát triển hàng hóa sản phẩm bất động sản, xây dựng công nghiệp và công trình dân sinh, phát triển vật liệu xây dựng,… được Nhà nước và Bộ Xây dựng đề ra đã được thực hiện xuất sắc.

“Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 41% GDP, trong đó riêng lĩnh vực xây dựng chiếm 10,3% đến 15% GDP. Doanh nghiệp (DN) Xây dựng là lực lượng chủ đạo tạo ra tài sản cố định phục vụ sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp quốc kế dân sinh quan trọng. Tỉ trọng đầu tư của ngành Xây dựng đối với xã hội hàng năm chiếm khoảng 40% GDP. Đồng thời hàng năm có hàng chục ngàn công trình xây dựng được triển khai trên mọi miền tổ quốc, trong đó có các công trình trọng điểm quốc gia quan trọng như Lọc dầu Dung Quất, Thủy điện Sơn La…” Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của các doanh nghiệp, đó là những khó khăn trong việc giải quyết bài toán đầu ra của bất động sản; việc thiếu nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn để tạo đà cho thị trường bất động sản; sự thiếu quan tâm của một bộ phận doanh nghiệp trong vấn đề chất lượng công trình dẫn tới sự lãng phí trong quản lý đầu tư…

Đối mặt với tình trạng cắt giảm đầu tư công, chắc chắn tới đây nguồn vốn cho phát triển công trình giảm, nguồn cung về vốn giảm, lãi suất tín dụng cao nên tới đây các DN ngành Xây dựng buộc phải đối mặt với những khó khăn thách thức chưa có tiền lệ… Trách nhiệm trên vai các DN ngành Xây dựng sẽ phải phát huy ở mức độ cao hơn, bởi cùng lúc vừa phải đáp ứng nhiệm vụ Chính phủ giao phó, vừa phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển trong khó khăn.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tha dự đã thẳng thắn kiến nghị: Trong bối cảnh thị trường đang đặt ra vô vàn khó khăn, thách thức cho ngành xây dựng thì việc tìm ra giải pháp “vượt cạn” để phát triển là mục tiêu sống còn của các doanh nghiệp, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra hàng đầu.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn –Phó GĐ Sở Xây dựng Hà Nội bày tỏ một số kiến nghị: Hiện nhiều DN có nguồn tiền để đầu tư nhưng họ còn băn khoăn trong việc bỏ vốn ra vì thủ tục hướng dẫn còn thiếu thống nhất. Hoặc trong công tác quản lý chung cư, ban quản lý chung cư hầu như không được nắm phần phí bảo trì 2% để lại nên khi có sự cố xảy ra không có nguồn để xử lý. Hoặc các vấn đề nóng bỏng không kém khác như phí dịch vụ chung cư, cơ chế trách nhiệm của thành phần người nước ngoài trong các ban quản lý chung cư…

Đại diện của Becamex Bình Dương – một đơn vị có nhiều thành công trong phát triển nhà ở cho công nhân cũng bày tỏ một số kiến nghị thẳng thắn, đó là: Nhìn sang các nước lân cận có trình độ quản lý thị trường BĐS khá cao, kinh nghiệm chỉ ra là phải khép kín quy trình quản lý bằng cách xây dựng bài toán chi phí một cách bài bản. Ví dụ trước mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp, cần phải tìm hiểu kỹ thực tế để thấy nhu cầu ở của người dân ra sao chứ không nên áp suy nghĩ của người có tiền lên suy nghĩ của người thu nhập thấp. Do đó, từng m2 đều phải được tính toán công năng đa dạng để thông qua một loạt những con số tiết kiệm từ việc nhỏ sẽ cho một tổng giá trị tiết kiệm lớn, phù hợp với tầng lớp thu nhập thấp.

Bà Châu Thị Thu Nga – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà Đất thẳng thắn cho rằng mức thuế suất 2% tổng giá mua ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là không phù hợp. Còn trong tình trạng thị trường nhà đất khó khăn như hiện nay, việc thực hiện Nghị định 69/CP quy định DN phải đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường sẽ khiến nhiều chủ đầu tư đã bán nhà ở mà chưa đóng tiền sử dụng đất thì DN sẽ bị lỗ…

Để vượt qua những khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng cần đẩy mạnh các giải pháp về chính sách như huy động các nguồn lực đầu tư, tăng cường xây dựng và quản lý theo quy hoạch, hỗ trợ và khuyến khích ứng dụng các giải pháp về khoa học công nghệ nhằm giảm giá thành nhà ở.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo khối các doanh nghiệp tập trung phát triển vào các mảng kinh doanh nhìn thấy rõ hiệu quả và có nhu cầu thực sự. Những phân khúc có thị trường và có nhu cầu cao thì khó khăn đến mấy về cơ chế cũng cần phải quyết tâm thực hiện.

Thanh Ngọc

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc