Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội

06:15 | 15/10/2023

45 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khu tập thể bằng gỗ ở ngõ 67 Vọng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1955, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Khu tập thể bằng gỗ xuống cấp trầm trọng giữa lòng Thủ đôKhu tập thể bằng gỗ xuống cấp trầm trọng giữa lòng Thủ đô
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Khu tập thể bằng gỗ ở ngõ 67 Vọng Hà nhìn từ bên ngoài. Đây là khu tập thể được xây từ năm 1955, qua quá trình sử dụng, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Nhìn từ bên ngoài, tầng 2 khu tập thể vẫn có vách tường là các tấm cót.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Lo lắng khu tập thể này có thể bị đổ sập, chính quyền đã dựng các cột chống để tăng sự chịu lực.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Cầu thang lên tầng 2 được làm bằng gỗ, đã bị hư hại, không đảm bảo độ chắc chắn.
Hành lang của khu tập thể đã không còn đủ chắc chắn, người dân phải lót các tấm thảm nhựa, bìa cát tông để đi cho bớt rung lúc.
Hành lang của khu tập thể đã không còn đủ chắc chắn, người dân phải lót các tấm thảm nhựa, bìa để đi cho bớt rung lắc.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Khu tập thể đã rất cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Ông Đào Quang Thọ (đội mũ) - người đã sinh sống ở khu tập thể gần 50 năm cho biết, các bức tường bằng vôi rơm theo cách xây dựng ngày trước đã bị hư hại nghiêm trọng.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Những cột gỗ bị mối mọt, mục nát không đủ sức nâng đỡ khu tập thể nên đã phải gắn thêm các thanh sắt để gia cố.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Mái che trần, các vách ngăn ở các phòng trên tầng 2 đều đã hư hỏng, ẩm mốc.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Các thanh gỗ ở hành lang tầng 2 đã mục nát, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Hệ thống dây điện chằng chịt tại khu tập thể. Thêm vào đó, do thiếu diện tích nên người dân căng dây phơi cùng với hệ thống dây điện. Thậm chí, móc đồ phơi luôn vào dây điện. Một việc làm cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện, cháy nổ.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Dây điện chằng chịt ở khu hành lang.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Nhiều hộ gia đình lo ngại vấn đề an toàn nên đã chuyển đi nơi khác sinh sống.
Các chấn song, thanh đỡ cửa đã bị mục nát, hư hại nghiêm trọng.
Các chấn song, thanh đỡ cửa đã bị mục nát, hư hại nghiêm trọng.
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
Tầng 2 khu tập thể nhìn từ bên ngoài. Chắc hẳn không ai nghĩ rằng đây là một khu tập thể ở giữa lòng Thủ đô.

Quang Phú