Cận cảnh "bóng ma bầu trời" Su-35S diễn tập ném bom không kích

11:29 | 19/02/2020

174 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nga đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu Su-35S không kích mục tiêu trong một cuộc diễn tập ném bom.

Cận cảnh “bóng ma bầu trời” Su-35S diễn tập ném bom không kích

Cận cảnh
Máy bay Su-35S (Ảnh: Reuters)

Kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Nga Zvezda ngày 17/2 đã đăng tải một đoạn video ghi lại màn diễn tập không kích của máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35S.

Zvezda đã gắn nhiều camera lên trên thân máy bay chiến đấu thế hệ 4++ cũng như trong buồng lái, trước khoang chứa bom. Vì vậy, kênh này đã ghi lại được những hình ảnh độc đáo và cận cảnh về chiếc Su-35S trong cuộc tập trận như lúc máy bay mở khoang chứa bom, ném bom xuống mục tiêu.

Đoạn video được gi lại trong một cuọc diễn tập ném bom trên không phận khu vực Voronzeh và Tver ở miền Trung nước Nga. Ngoài Su-35S, máy bay MiG-31 cùng 500 quân nhân cũng tham gia tập trận lần này.

Chiếc Su-35S đã cất cánh từ sân bay với tốc độ cao sau đó ném bom xuống các mục tiêu giả định là hệ thống phòng thủ đối phương và một đội xe tăng đối thủ đang di chuyển. Mọi mục tiêu đều bị phá hủy.

Su-35 được phát triển dựa trên Su-27 Flanker có thiết kế từ thời chiến tranh lạnh nhằm đối chọi với F-15 Eagle của Mỹ. Mục đích của Nga là tạo ta một phiên bản máy bay chiến đấu đa năng, 2 động cơ, hạng nặng kết hợp với tốc độ tuyệt vời.

Đây là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4++ do tập đoàn hàng không Sukhoi sản xuất với khả năng linh động cao. Su-35 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2.500 km/giờ và có thể bay liên tục 3.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Su-35 được trang bị pháo 30mm cùng 12-14 giá treo bom và tên lửa. Phạm vi tác chiến của máy bay này lên tới 1.600 km. Nó có khả năng mang các loại vũ khí đa dạng như lửa dẫn đường bằng radar K-77M với tầm bắn gần 200 km, tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-74 với tầm bắn 40 km. Ngoài ra, Su-35 cũng có thể mang tên lửa tên lửa tầm trung R-27 và tên lửa tầm xa R-37.

Trong khi đó, Su-35S là biến thể tiên tiến nhất trong dòng Flanker. Phiên bản này được một nhà thầu phụ của Sukhoi bắt đầu phát triển vào năm 2003. Nguyên mẫu Su-35S đầu tiên ra mắt vào năm 2007 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2009.

Trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Su-35 đã chứng minh được năng lực vượt trội và trở thành một trong những máy bay chiến đấu “đáng sợ” nhất của quân đội Nga đối với các phần tử cực đoan.

Theo Dân trí

Lý do Ai Cập quyết mua Su-35S Nga
Mỹ dọa cấm vận Ai Cập vì mua tiêm kích Nga
Khoảnh khắc “chim sắt” Su-35S Nga diễn tập trên không phận Syria

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc