Thừa Thiên - Huế:

Cán bộ QLTT cầm cố thẻ ngành, vay tiền tỷ không trả

22:58 | 07/07/2018

597 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Hà (39 tuổi, ở phường Xuân Phú, TP Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
can bo quan ly thi truong dung the nganh cam co vay tien hang ty dong khong traXác định thêm nghi can vụ tướng quân đội rởm lừa 1.000 người
can bo quan ly thi truong dung the nganh cam co vay tien hang ty dong khong traGiả mạo nhân viên sân bay lừa hành khách đóng phí hải quan
can bo quan ly thi truong dung the nganh cam co vay tien hang ty dong khong traThanh niên "9X" giả danh giảng viên đại học để lừa đảo

Vũ Hồng Hà đang công tác tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lợi dụng chức vụ, Hà dùng thẻ kiểm tra thị trường của mình photo để cầm cố thế chấp, vay tiền của nhiều người.

Từ tháng 2/2015 đến đầu năm 2017, Hà đã vay mượn 23 người với số tiền gần 2 tỉ đồng và dùng tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi biết bị lừa đảo, các nạn nhân đã tố giác đối tượng Hà lên cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, Hà đã thường xuyên đổi số điện thoại, ít về nhà và không đến cơ quan làm việc.

can bo quan ly thi truong dung the nganh cam co vay tien hang ty dong khong tra
Hà dùng thẻ kiểm soát viên thị trường để đi cầm cố, mượn tiền 2 tỉ đồng của nhiều người rồi không trả.
can bo quan ly thi truong dung the nganh cam co vay tien hang ty dong khong tra
Đối tượng Vũ Hồng Hà.

Qua các bằng chứng có được, ngày 2/7, cảnh sát đã bắt giữ Hà. Tại cơ quan điều tra, Hà vẫn cố tình khai báo vòng vo, che giấu thông tin mượn tiền. Nhưng với những thông tin và đối chứng với các đầu mối Hà mượn tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Hồng Hà về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

DT