Thanh niên "9X" giả danh giảng viên đại học để lừa đảo
![]() |
![]() |
![]() |
Theo truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm, Đạt nảy sinh ý định lừa đảo người có nhu cầu lấy chứng chỉ ngoại ngữ mà không cần thi.
![]() |
Bị cáo Đào Văn Đạt tại phiên toà - ảnh VD. |
Đạt đăng thông tin trên mạng xã hội giới thiệu tên là Hùng - Giảng viên đại học ở Hà Nội, để giao dịch. Giữa năm 2015, ông N. (43 tuổi, quê Quảng Ninh) lên Hà Nội gặp và đưa Đạt chứng minh thư, tiền để đăng ký ôn thi chứng chỉ tiếng Anh B2. Nhận tiền và chứng minh thư của khách hàng, Đạt ngắt liên lạc. Sau đó, Đạt nhờ người quen dùng chứng minh thư của ông N. mở 2 tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo.
Sau khi mở tài khoản mang tên ông N., Đạt tiếp tục đăng thông tin nhận hỗ trợ thi chứng chỉ ngoại ngữ. Để khách hàng tin tưởng, hắn tự nhận bản thân là ông N., công tác tại một cơ quan Nhà nước ở Quảng Ninh. Các giao dịch sau đó đều thực hiện trên tài khoản mang tên ông N.
Từ cuối 2015 đến giữa 2016, Đào Văn Đạt lừa 16 người chuyển tổng số tiền gần 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên ông N., rồi rút để tiêu xài. Tháng 8/2016, ông N. nhận nhiều cuộc gọi báo giao dịch qua tài khoản ngân hàng để làm chứng chỉ ngoại ngữ. Thấy lạ, người này trình báo công an. Đến lúc này, hành vi phạm tội của Đạt bị phát giác.
Tại tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo Đạt ở tuổi mới lớn nhưng đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo để đoạt số tiền lớn. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả hơn 30 triệu đồng nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.
PV
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch
-
Tạo hành lang pháp lý, cơ chế ưu đãi thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ số
-
[VIDEO] Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng