Các nhà máy lọc dầu Mỹ đánh giá lại chiến lược sau khi Chevron trở lại Venezuela
![]() |
| Ảnh: OP |
Động thái này báo hiệu sự thay đổi trong cách thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ, và có thể mở đường cho dòng chảy dầu thô nặng từ Venezuela quay trở lại các nhà máy lọc dầu ven Vịnh Mexico.
Trước đó, trong hơn một năm siết chặt lệnh trừng phạt, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung, chuyển sang mua dầu từ Brazil, Colombia và Guyana. Mỹ đã nhập khẩu trung bình 95.000 thùng/ngày từ Guyana trong nửa đầu năm 2025 - tăng mạnh so với mức trước khi bị trừng phạt - do các công ty như Valero, Marathon và PBF Energy tìm kiếm nguồn thay thế cho dầu thô nặng từng nhập từ Venezuela và Mexico, theo Reuters.
Giờ đây, các công ty này đứng trước những lựa chọn vận hành khó khăn. Dầu thô từ Venezuela phù hợp hơn với cấu hình công nghệ xử lý tại nhiều nhà máy lọc dầu có thiết bị chưng cất chân không và cracking sâu ở vùng Vịnh, nhưng nhiều nhà máy trong số đó đã đầu tư vào các đơn vị chế biến phù hợp với dầu thô trung - ngọt từ Guyana và Trung Đông. Chiến lược pha trộn dầu và các khoản đầu tư vốn gần đây cho thấy họ sẽ không dễ dàng chuyển trở lại sử dụng dầu Venezuela trong ngày một ngày hai.
Chevron, công ty đang vận hành các liên doanh với PDVSA theo một khuôn khổ đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) phê duyệt từ trước, được kỳ vọng sẽ tăng dần xuất khẩu từ các mỏ tại vành đai Orinoco và bang Zulia phía tây Venezuela. Theo các nhà phân tích của ING, nguồn cung từ Venezuela sẽ trở lại một cách từ từ nhưng vẫn đủ sức gây tác động đến thị trường trong nửa cuối năm 2025, tùy thuộc vào tiến độ khôi phục cơ sở hạ tầng và năng lực bốc dỡ tại các cảng.
Quyết định này cũng được dự đoán sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với tàu chở dầu loại Aframax và Suezmax tại lưu vực Đại Tây Dương. Tờ TradeWinds hồi cuối tuần vừa qua đưa tin rằng, các hãng vận tải biển đang điều chuyển đội tàu để đón đầu khả năng các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ quay trở lại thị trường Venezuela.
Chính quyền Tổng thống Biden trước đó đã tạm ngừng cấp mọi giấy phép mới liên quan đến Venezuela trong năm 2024. Tuy nhiên, dưới thời Trump, các cuộc đàm phán hậu trường giữa các bên trung gian của Mỹ và Venezuela đã đặt nền móng cho sự trở lại từng bước của Chevron.
Trong ngắn hạn, các nhà máy lọc dầu Mỹ đang phải điều hướng một bức tranh nguồn cung đầy biến động dưới ảnh hưởng của những thay đổi chính trị, đồng thời cân nhắc liệu việc quay trở lại một phần với nguồn dầu Venezuela sẽ bổ sung hay gây phức tạp thêm cho các chiến lược cân bằng dài hạn của họ.
Bình An
OP
-
Hàn Quốc điều tra 4 nhà máy lọc dầu với cáo buộc thao túng giá
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
-
Sinopec giảm công suất do gián đoạn eo biển Hormuz
-
"Ông lớn" dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm công suất lọc dầu
-
ADNOC đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau vụ tấn công bằng UAV
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

