Các nhà máy lọc dầu Đông Nam Á cắt giảm sản lượng
![]() |
| Một nhà máy lọc dầu ở Pengerang, Malaysia. (Ảnh: Reuters) |
Ngày càng nhiều các nhà máy lọc dầu ở Đông Nam Á, vốn phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông, đã cắt giảm sản lượng khi nguồn cung dầu thô bị hạn chế do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, các nguồn tin tiết lộ với Reuters.
Cuộc xung đột này đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy thường xuyên có 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua dọc bờ biển Iran, ngoài ra các nhà sản xuất đã hết kho chứa và ngừng bơm dầu.
Theo sáu nguồn tin am hiểu vấn đề, Pengerang Refining Co (Prefchem) của Malaysia - liên doanh giữa Petronas và Saudi Aramco đã đóng cửa nhà máy lọc dầu thô công suất 300.000 thùng/ngày vào tuần trước, và dự định sẽ sớm ngừng hoạt động thêm nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dầu khác do thiếu nguyên liệu thô.
Theo Reuters, nhà máy Prefchem chỉ hoạt động ở mức 50% công suất.
Một nhà máy chế biến khác, Singapore Refining Co (SRC), đã cắt giảm công suất hoạt động lọc dầu tại nhà máy Jurong Island có công suất 290.000 thùng/ngày ở Singapore xuống còn khoảng 60%, theo năm nguồn tin khác cho biết.
Do nguồn cung cấp dầu thô từ Trung Đông bị trì hoãn, nên Tập đoàn lớn của Mỹ ExxonMobil cũng đã cắt giảm sản lượng lọc dầu thô xuống còn khoảng 50% hoặc thấp hơn từ mức khoảng 80% trở lên tại nhà máy lọc dầu Jurong Island công suất 592.000 thùng/ngày, theo ba nguồn tin khác am hiểu vấn đề cho biết.
Theo hai trong số sáu nguồn tin thân cận với kế hoạch của Prefchem, công ty này dự kiến sẽ đóng cửa nhà máy cracking hơi nước công suất 1,2 triệu tấn/năm trong tuần này, sau khi ngừng hoạt động tại đơn vị sản xuất xăng bằng phương pháp cracking xúc tác chất lỏng công suất 70.000 thùng/ngày trong vài ngày qua.
Dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho thấy, hơn 70% lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Prefchem năm ngoái được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Tháng trước, Prefchem đã đóng cửa nhà máy sản xuất xăng dầu khác của mình để sửa chữa, theo Reuters đưa tin.
Yến Anh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 2/10: Lượng hàng Iran bốc lên tàu chở dầu giảm về 0 trong tháng 9
-
Cước vận tải tăng vọt, Saudi Aramco cân nhắc giảm giá bán dầu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/9: Iran chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ
-
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông phục hồi
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/9: Mỹ tuyên bố "đạt kết quả" trong chiến dịch cô lập Iran
-
Xuất khẩu dầu Venezuela giảm mạnh do chi phí vận chuyển tăng
-
Dòng dầu qua Hormuz tăng mạnh, vì sao thị trường diesel vẫn thiếu hụt?
-
Xuất khẩu LNG của Mỹ tăng, châu Âu tiếp tục là thị trường lớn nhất
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/10: Xuất khẩu dầu mỏ của Trung Đông phục hồi mạnh mẽ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 2/10: Lượng hàng Iran bốc lên tàu chở dầu giảm về 0 trong tháng 9

