Các hệ thống S-500, S-350 sẽ sớm được đưa vào phục vụ quân đội Nga

12:54 | 02/03/2019

623 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga.
cac he thong s 500 s 350 se som duoc dua vao phuc vu quan doi nga
Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-500.

Trả lời kênh truyền hình Krasnaya Zvezda hôm 1/3, Giám đốc Học viện Không gian Vũ trụ Zhukov, Thiếu tướng Vladimir Lyaporov nói: "Trong năm nay, một nhóm sĩ quan sẽ hoàn thành khóa huấn luyện vận hành hệ thống S-500. Các hệ thống này vẫn chưa hoạt động, nhưng chúng tôi hy vọng chúng sẽ sớm gia nhập biên chế lực lượng vũ trang Nga trong tương lai gần".

Ông Lyaporov cũng tiết lộ: "Vào cuối năm nay, trung tâm huấn luyện dự kiến sẽ nhận được các hệ thống S-350 Vityaz đầu tiên".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, công tác chuyển giao các hệ thống tên lửa S-500 cho quân đội Nga sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Được biết, S-500 Prometey còn được biết đến với tên gọi 55R6M Triumfator-M, là một tổ hợp đánh chặn đang được hãng sản xuất tên lửa Almaz Antey của Nga phát triển. S-500 có tầm bắn tối đa 600km và đánh chặn được mục tiêu ở tầm cao 200km. Nó có thể tiêu diệt cùng lúc 10 mục tiêu, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, hay các thiết bị bay không người lái.

S-500 được cho là cơ động hơn S-400, cũng như vượt trội về khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không. Nó có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay cao tới 200km, với vận tốc 7km/s, trong khi đó, hệ thống S-400 chỉ có khả năng tiêu diệt mục tiêu với tốc độ 5km/s. Vì thế S-500 được dùng để tiêu diệt các mục tiêu như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bay ở giai đoạn cuối và giai đoạn giữa. Bên cạnh đó, S-500 còn có khả năng bắn hạ vệ tinh tầm thấp.

Theo đài CNBC, trong một lần bí mật thử nghiệm, hệ thống phòng không S-500 đã bắn trúng mục tiêu giả định ở khoảng cách lên tới 481km.

cac he thong s 500 s 350 se som duoc dua vao phuc vu quan doi nga
Hệ thống phòng không tầm trung S-350

Trong khi đó, hệ thống S-350 Vityaz được phát triển để bảo vệ các cơ sở hành chính và quân sự quan trọng trước các cuộc không kích.

Nó có thể khai hoả đồng thời vào 16 mục tiêu trên không hoặc 12 quả đạn đạo ở khoảng cách đến 60 km và độ cao 30 km. Thời gian triển khai S-350 Vityaz là 5 phút. Kíp chiến đấu gồm 3 người.

Mai Lâm

Tass

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc