Các công ty Mỹ cản trở nỗ lực duy trì dòng chảy khí đốt Nga tại EU
![]() |
| Vào tháng 6/2024, EU đã cấm một số hoạt động liên quan đến LNG có nguồn gốc từ Nga. Ảnh Bloomberg |
Báo cáo cho thấy, khu vực này đã nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn LNG từ Mỹ vào tháng trước, so với khoảng 1,3 triệu tấn do Nga cung cấp. Hãng tin này lưu ý rằng, khoảng cách giữa lượng hàng giao từ hai quốc gia đã thu hẹp đến mức nhỏ nhất kể từ cuối năm 2021.
Tuy nhiên, sự thay đổi này được cho là do lượng hàng giao từ Mỹ giảm, chứ không phải là vì lượng hàng nhập khẩu từ Nga tăng. Theo Bloomberg, các nhà cung cấp của Mỹ đang lựa chọn gửi tàu chở LNG của họ đến các khu vực có mức giá cao hơn. Hãng tin này nhấn mạnh, vào tháng 7, Mỹ đã vận chuyển nhiều khí đốt bằng đường biển đến châu Á hơn bất kỳ tháng nào kể từ năm 2021, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu trong khu vực đã tăng vọt do thời tiết nóng bức.
Vào tháng 6, EU đã cấm một số hoạt động liên quan đến LNG có nguồn gốc từ Nga, bao gồm tái nạp, chuyển tàu sang tàu và trung chuyển vào bờ với mục đích tái xuất khẩu sang các nước thứ ba thông qua khối này. Việc nhập khẩu khí đốt bằng đường biển của Nga vào EU vẫn được phép thông qua các terminal LNG được kết nối với mạng lưới khí đốt liên kết.
Bloomberg lưu ý rằng, lệnh cấm trung chuyển có hiệu lực vào năm tới dự kiến sẽ khiến nhiều nhiên liệu hơn được giữ lại trong khu vực này, vì điều đó sẽ làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần cho các lô hàng của Nga, đồng thời việc từ chối hàng hóa sẽ khó khăn nếu sự cạnh tranh về nguồn cung tăng lên.
Năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, tuyên bố rằng EU đã giảm 80% lượng khí đốt nhập khẩu của Nga. Tuy nhiên, Ditte Juul Jorgensen, Tổng giám đốc năng lượng của Ủy ban châu Âu, cho biết khối này sẽ phải mua khí đốt từ Mỹ trong nhiều thập kỷ tới để thay thế cho lượng mua giảm mạnh từ Nga, sau khi cảnh báo rằng sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Mỹ dự kiến sẽ vẫn tiếp diễn.
Trích dẫn dữ liệu của S&P Global Commodity Insights, tờ Financial Times đưa tin đầu năm nay rằng thị phần LNG của Nga và lượng khí đốt còn lại qua đường ống chiếm 13% tổng nguồn cung của EU vào năm ngoái, giảm so với mức kỷ lục 40% vào năm 2021.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Trung Đông
-
Mỹ trước lựa chọn khó tại Iran: Leo thang xung đột hay tiếp tục ngoại giao?
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Tehran phát tín hiệu “hạ nhiệt”, Washington tạm hoãn tấn công vào hạ tầng năng lượng
-
Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng toàn quốc trong năm 2026
-
Quảng Ngãi: Tích cực phát triển điện mặt trời mái nhà và tiết kiệm điện
-
Tăng tốc E10 trước biến động Trung Đông: Người dân dần thích nghi
-
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia: “Nút thắt” nằm ở bài toán ngoại tệ
-
Vì sao giá dầu thô WTI vượt dầu Brent?

