Các công ty dầu khí Thái Lan tìm kiếm thị trường thay thế cho Campuchia

13:44 | 02/07/2025

786 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Kinh doanh Năng lượng Thái Lan (DOEB) cho biết lệnh cấm nhập khẩu dầu tinh chế từ Thái Lan của Campuchia sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các công ty dầu mỏ, vì họ có thể điều chỉnh doanh số bán hàng, vận chuyển sản phẩm của mình sang các nước khác ở châu Á.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/7: Chiến lược năng lượng mới của IndonesiaBản tin Năng lượng Quốc tế 2/7: Chiến lược năng lượng mới của Indonesia
Căng thẳng OPEC gia tăng khi sản lượng dầu của Kazakhstan đạt mức cao nhất mọi thời đạiCăng thẳng OPEC gia tăng khi sản lượng dầu của Kazakhstan đạt mức cao nhất mọi thời đại
Các công ty dầu khí Thái Lan tìm kiếm thị trường thay thế cho Campuchia
Một trạm xăng PTT ở Siem Reap, nằm trong hệ thống 186 trạm xăng của Công ty PTT Oil and Retail Business tại Campuchia.

Ông Sarawut Kaewtathip, Tổng Giám đốc DOEB, cho biết các công ty Thái Lan xuất khẩu gần 6 triệu lít dầu mỗi ngày sang Campuchia, và có thể chuyển hướng dòng chảy này sang các nước khác như Singapore.

Thái Lan có sáu nhà máy lọc dầu, trong đó bộ ba Thai Oil, IRPC và PTT Global Chemical trực thuộc Tập đoàn PTT, trong khi Bangchak Corporation và Bangchak Sriracha trực thuộc Tập đoàn Bangchak, còn Star Petroleum Refining là nhà máy thứ sáu.

Sáu nhà máy lọc dầu sản xuất tổng cộng gần 160 triệu lít dầu tinh chế mỗi ngày, trong đó có 130-135 triệu lít được bán trong nước mỗi ngày. "Sẽ không có vấn đề gì nếu họ bán phần còn lại cho các nước khác", ông Sarawut cho biết.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ban hành lệnh đình chỉ nhập khẩu dầu tinh chế từ Thái Lan có hiệu lực sau nửa đêm 22/6, để ứng phó với tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia.

Toàn bộ dầu của Campuchia đều được nhập khẩu, trung bình lên tới 10 triệu lít mỗi ngày. Theo một quan chức Bộ Năng lượng Thái Lan yêu cầu giấu tên, Thái Lan là nước bán dầu tinh chế lớn nhất cho Campuchia trước lệnh cấm, phần lớn là do giá thị trường rẻ.

Chi phí vận chuyển dầu tinh chế từ Thái Lan sang Campuchia thấp hơn 1 baht/lít so với chi phí vận chuyển từ Singapore sang Campuchia. Chi phí này cũng thấp hơn so với các chuyến hàng từ Malaysia và Việt Nam, vị quan chức này cho biết. Trước đó, Campuchia cho biết họ có kế hoạch mua thêm dầu từ hai quốc gia này.

Các nhà máy lọc dầu của Thái Lan chủ yếu nằm ở Hành lang kinh tế phía Đông, không xa Campuchia. "Lệnh cấm dầu có nghĩa là Campuchia sẽ mất đi cơ hội được hưởng lợi từ chi phí vận chuyển thấp", vị quan chức này cho biết.

Đối với các công ty dầu mỏ Thái Lan, nếu họ không xuất khẩu dầu tinh chế sang các nước khác, họ có thể giảm công suất sản xuất và chuyển sang các chương trình bảo trì lớn đối với các cơ sở không sử dụng, vị quan chức này lưu ý.

Theo Bộ Năng lượng Thái Lan, năm ngoái nước này đã xuất khẩu 2,29 tỷ lít dầu sang Campuchia, chiếm 21,1% tổng lượng nhiên liệu xuất khẩu.

Công ty PTT Oil and Retail Business niêm yết trên sàn chứng khoán SET, một công ty con của Tập đoàn PTT, trước đó cho biết lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Thái Lan của Campuchia sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại của công ty thông qua 186 trạm xăng tại Campuchia. Công ty này, thông qua công ty con PTT Cambodia Ltd, sẽ tiếp tục bán lượng dầu còn lại tại mỗi trạm cho đến khi hết.

Yến Anh

Bangkok Post