Bước ngoặt hợp tác năng lượng giữa Ấn Độ và Guyana
![]() |
Tổng thống Guyana Mohammed Irfaan Ali tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải). Ảnh AFP |
Chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Guyana đã đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ năng lượng giữa hai quốc gia. Các cuộc đàm phán song phương đã làm nổi bật tiềm năng của các thỏa thuận dài hạn về nhập khẩu dầu thô, khi Ấn Độ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của mình.
Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ hiện đang chứng kiến nhu cầu năng lượng thay đổi khi giảm sự phụ thuộc vào Trung Đông. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, Ấn Độ nhập khẩu 45% lượng dầu từ khu vực này, so với 59% vào năm 2021. Cuộc chiến ở Ukraine đã đưa Nga trở thành một nhà cung cấp dầu chính cho Ấn Độ, bên cạnh đó là các nhà cung cấp mới nổi như Guyana đang đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung này.
Các cơ hội do Guyana mang lại
Guyana là một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ, đã trở thành một nhân tố quan trọng trong ngành dầu khí kể từ khi bắt đầu sản xuất dầu thô vào năm 2019. Dự trữ ước tính lên tới 12 tỷ thùng dầu, kết hợp với sản lượng dự kiến 1 triệu thùng/ngày vào năm 2026, thu hút sự quan tâm của các cường quốc năng lượng lớn.
Vào năm 2021, các lô hàng thử nghiệm dầu thô Liza (một loại dầu nhẹ có hàm lượng lưu huỳnh thấp) đã được vận chuyển đến Ấn Độ. Những thử nghiệm đầu tiên này đã chứng minh sự tương thích của dầu Guyana với cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, nhưng thương mại hai bên vẫn chưa tiến triển đáng kể.
Thách thức và cạnh tranh
Mặc dù có những cơ hội đầy hứa hẹn, nhưng vẫn còn những thách thức đáng kể. Sự cạnh tranh của châu Âu đối với dầu Guyana vẫn rất mạnh mẽ, các nhà máy lọc dầu châu Âu được thiết kế để xử lý các loại dầu nhẹ này. Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ chủ yếu được thiết kế để xử lý các loại dầu thô nặng và chua hơn đến từ Trung Đông.
Tuy nhiên, giá dầu Liza hiện đang thấp hơn Brent, điều này có thể có lợi cho các nhà lọc dầu của Ấn Độ. Với giá thấp hơn 1,80 USD một thùng so với Brent, loại dầu này là một lựa chọn kinh tế hiệu quả, miễn là các điều kiện về hậu cần và hợp đồng thuận lợi.
Hợp tác trong lĩnh vực thăm dò
Ngoài các thỏa thuận nhập khẩu, Ấn Độ cũng tham gia vào hoạt động thăm dò dầu khí ở Guyana. Vào tháng 1 năm 2024, New Delhi đã ký một thỏa thuận năm năm cho phép các công ty như ONGC Videsh, chi nhánh quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên Ấn Độ đấu thầu các khối ngoài khơi.
Sự hợp tác này trong lĩnh vực thượng nguồn rất quan trọng đối với Ấn Độ, không chỉ để đảm bảo nguồn cung cấp mà còn để tăng cường năng lực công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị của mình. Các cuộc đàm phán đang diễn ra mở ra triển vọng hợp tác chiến lược trong một khu vực năng lượng đang phát triển mạnh.
Một hướng đi chiến lược mới
Trong khi Ấn Độ giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất truyền thống, Guyana nổi lên như một đối tác quan trọng. Sự xích lại này nằm trong khuôn khổ một chiến lược toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp đáng tin cậy đồng thời mở rộng ảnh hưởng năng lượng của Ấn Độ trên thế giới. Nếu các cuộc đàm phán thành công, Guyana có thể trở thành một trụ cột trong chính sách năng lượng của Ấn Độ.
H.Phan
AFP