Bức tranh năng lượng Mỹ năm 2026 có gì nổi bật?

08:10 | 18/01/2026

200 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bất chấp những biến động chính sách - hoặc có lẽ chính vì điều đó - hệ thống năng lượng Mỹ bước vào năm 2026 với mức sôi động và động lực lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong nước, sản lượng điện tăng nhanh hơn hẳn so với hầu hết các nước phương Tây, giúp các công ty điện lực cung cấp thêm năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI đang bùng nổ - những động lực quan trọng của nền kinh tế Mỹ.

Ở nước ngoài, Mỹ đang củng cố vị thế là nhà xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới. Hai mặt hàng này vẫn là trụ cột của phần lớn hệ thống năng lượng toàn cầu và mang lại nguồn thu khổng lồ cho ngân khố Mỹ.

Tình trạng vững mạnh của ngành năng lượng Mỹ phản ánh rõ chiến lược “thống trị năng lượng” của Tổng thống Donald Trump, dự kiến sẽ còn được đẩy mạnh hơn trong năm nay khi các chính sách hỗ trợ mới tiếp tục được triển khai.

Dưới đây là các chỉ số chính về phát điện cũng như khai thác và xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, giúp theo dõi bức tranh năng lượng Mỹ trong năm 2026 và các năm tới.

Bức tranh năng lượng Mỹ năm 2026 có gì nổi bật?
(Ảnh minh họa)

Tăng trưởng điện lực

Theo dữ liệu của Ember, tổng sản lượng điện của các công ty điện lực Mỹ năm 2025 tăng 3% so với năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp sản lượng điện bán buôn tăng từ 3% trở lên.

Mức tăng này cao hơn nhiều so với mức trung bình chỉ 0,3% mỗi năm trong 5 năm trước đó, cho thấy các nhà cung cấp điện đã đẩy mạnh phát điện.

Sự gia tăng tổng sản lượng đến từ mức tăng 5% mỗi năm của điện từ các nguồn năng lượng sạch và mức tăng 1% từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tốc độ tăng 3% của Mỹ vượt xa châu Âu, nơi tổng sản lượng điện của các công ty điện lực năm ngoái chỉ tăng 0,2%, trong bối cảnh khu vực này vẫn chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do chi phí năng lượng cao kéo dài.

Mức tăng của Mỹ tương đương mức trung bình toàn cầu năm 2025, nhưng thấp hơn mức tăng 5% của Trung Quốc.

Sang năm 2026, các công ty điện lực Mỹ được kỳ vọng sẽ nâng sản lượng điện lên mức kỷ lục mới, chủ yếu nhờ việc bổ sung các dự án điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ, cùng kế hoạch khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Palisades ở bang Michigan.

Tuy nhiên, việc cắt giảm hỗ trợ liên bang cho các dự án năng lượng tái tạo sẽ làm chậm tốc độ bổ sung công suất điện mặt trời và điện gió mới, và có thể kéo giảm đà tăng sản lượng điện trong trung hạn.

Dầu khí và than đá

Dù các nguồn năng lượng sạch đạt tỷ trọng kỷ lục trong cơ cấu điện của Mỹ năm 2025, nhiên liệu hóa thạch vẫn là trụ cột chính của hệ thống năng lượng nước này, chiếm khoảng 83% tổng nguồn cung năng lượng, theo Viện Năng lượng.

Sản lượng kỷ lục của dầu khí trong năm 2025 đã giúp nhiên liệu hóa thạch duy trì tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn cung năng lượng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2025 đạt trung bình 13,6 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng khí tự nhiên khô đạt trung bình 107,4 tỷ feet khối/ngày.

Sản lượng than cũng tăng trong năm 2025 - khoảng 5% so với năm trước - nhưng tổng sản lượng than của Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với một thập kỷ trước, do việc sử dụng than trong hệ thống phát điện trong nước đã giảm.

Khí tự nhiên vẫn là nhiên liệu phát điện chủ đạo tại Mỹ, chiếm khoảng 40% sản lượng điện, đồng thời là nguồn năng lượng quan trọng cho công nghiệp và sưởi ấm.

Giá khí tự nhiên tăng - do nhu cầu điện tăng và nhu cầu kỷ lục từ các nhà xuất khẩu LNG - được dự báo sẽ thúc đẩy hoạt động khai thác khí trong năm 2026, đặc biệt tại các bồn trũng chi phí thấp gần các trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.

Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch

LNG là “ngôi sao” trong lĩnh vực xuất khẩu năng lượng của Mỹ năm 2025, với kỷ lục 252 triệu mét khối được xuất khẩu, theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler.

Tổng xuất khẩu LNG năm 2025 tăng 25% so với năm trước, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 khi các cơ sở hóa lỏng mới đi vào hoạt động dọc bờ biển Texas và Louisiana.

EIA ước tính tổng xuất khẩu LNG của Mỹ có thể tăng 9% trong năm 2026 lên 1,3 tỷ feet khối/ngày, và sau đó tăng lên 1,7 tỷ feet khối/ngày vào năm 2027.

Triển vọng xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong năm 2026 kém rõ ràng hơn.

Một mặt, sản lượng dồi dào trong khi tiêu thụ dầu trong nước tương đối ổn định cho thấy các nhà xuất khẩu có nguồn cung khá thoải mái.

Tuy nhiên, việc liệu Mỹ có thể xuất khẩu nhiều hơn mức 1,38 tỷ thùng của năm 2025 hay không vẫn còn là dấu hỏi, khi các nhà xuất khẩu sẽ phải đối mặt với nguồn cung tăng từ Venezuela, theo Kpler.

Xuất khẩu than của Mỹ cũng chịu áp lực do nhu cầu toàn cầu suy giảm và cạnh tranh gay gắt từ Indonesia, Úc, Colombia, Nga và Nam Phi - những nước có lợi thế về tuyến vận chuyển ngắn hơn tới các thị trường nhập khẩu lớn.

Dù vậy, sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Trump đối với ngành than được kỳ vọng sẽ giúp sản lượng và mức sử dụng than trong ngành điện tăng trong năm 2026. Vì vậy, ngay cả khi xuất khẩu than không tăng, sản lượng và tiêu thụ than trong nước vẫn có khả năng đi lên.

Cùng với đà tăng dự kiến của xuất khẩu LNG, sản lượng và xuất khẩu dầu thô ở mức gần kỷ lục, cũng như sản lượng điện cao kỷ lục, bức tranh chung của ngành năng lượng Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục có một năm 2026 mạnh mẽ.

Các yếu tố chiến lược để Petrovietnam hiện thực hóa mục tiêu vào Fortune Global 500Các yếu tố chiến lược để Petrovietnam hiện thực hóa mục tiêu vào Fortune Global 500
Các công ty dầu khí đối mặt với làn sóng xe điện như thế nào?Các công ty dầu khí đối mặt với làn sóng xe điện như thế nào?
Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới về lưu trữ năng lượng?Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới về lưu trữ năng lượng?

Nh.Thạch

AFP

  • vingroup