BP và Shell chi 1 triệu USD cho chiến dịch vận động hành lang phê duyệt thuế carbon
(PetroTimes) - Các Tập đoàn dầu khí quốc tế British Oil (BP) và Royal Dutch Shell đã tài trợ 1 triệu USD/mỗi công ty cho chương trình Americans for Carbon Dividends - AFCD, nhằm vận động hành lang để thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt chính sách thuế carbon và kế hoạch phân bổ số tiền thuế thu được cho người dân Mỹ.
Động thái này là một phần của xu thế năng lượng xanh đang diễn ra trong công nghiệp khi mà các công ty dầu khí trên toàn cầu đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững giữa bối cảnh áp lực từ các nhà đầu tư và các cổ đông liên quan.
![]() |
Bloomberg cho biết, phần đóng góp tài chính này của BP và Shell sẽ được dành cho một chương trình hoạt động do Exxon Mobil đề xuất. Nếu thành công, giá khí thải CO2 tại Mỹ có thể sẽ tăng lên mức 40 USD/tấn. Phần thuế thu được sẽ được phân phối cho các hộ gia đình theo hình thức cổ tức hàng quý, với mục đích giúp đỡ những người dân Mỹ có thu nhập thấp và trung bình có thể trang trải các chi phí nhiên liệu gia tăng do việc áp đặt thuế carbon.
![]() |
![]() |
![]() |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
BP đẩy mạnh khai thác dầu khí tại Vịnh Mỹ - Minh chứng cho sự xoay trục trong chiến lược
-
Sau Shell, BP cũng hủy bỏ dự án nhà máy nhiên liệu sinh học
-
Eni, BP đầu tư 5 tỷ USD vào Angola
-
Shell chuẩn bị “phục thù” sau chiến dịch khoan thất bại tại Namibia
-
Vì sao kế hoạch khoan dầu ngoài khơi Nam Phi của TotalEnergies và Shell bị từ chối?
-
Giá xăng RON95-III tăng lên gần 20.000 đồng/lít từ chiều 16/10
-
VPI dự báo giá xăng tăng 0,9-1,5% trong kỳ điều hành ngày 16/10
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Cần bổ sung danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
EVN thử nghiệm giá điện bán lẻ hai thành phần: Bước chuẩn bị cho cải cách cơ chế giá điện