BP và các đối tác đầu tư 6 tỷ đô la vào Azerbaïdjan
Một giàn khoan ngoài khơi của BP ở Azerbaïdjan |
Khoản đầu tư liên quan đến việc khai thác các mỏ dầu ngoài khơi Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) và dự kiến sẽ xử lý "tới 100.000 thùng dầu mỗi ngày" (b/d), thông cáo báo chí của BP cho biết ngày 19/4. Thùng đầu tiên dự kiến sẽ được khai thác vào năm 2023 và dự án sẽ sản xuất tổng cộng hơn 300 triệu thùng.
Việc xây dựng, sẽ bắt đầu trong năm 2019 và kết thúc vào giữa năm 2022, sẽ dựa vào các nguồn lực địa phương, với việc tạo ra tới 8.000 việc làm, theo BP.
Azerbaijan là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giàu hydrocarbon. Quốc gia này là điểm khởi đầu của các tuyến đường chiến lược vận chuyển dầu khí từ Biển Caspian đến Châu Âu. "Hơn 36 tỷ đô la đã được đầu tư vào việc phát triển ACG kể từ khi ký kết thỏa thuận sản xuất đầu tiên vào năm 1994", BP nói.
BP sở hữu 30,37% trong ACG cùng các nhà đầu tư khác như SOCAR/AzACG nắm giữ 25%, Chevron 9,57% và ExxonMobil 6,79%.
BP gia hạn hợp đồng khoan tại Azerbaijan |
BP bắt đầu khai thác khí từ mỏ Angelin ở Trinidad và Tobago |
BP đầu tư vào công nghệ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động trong khâu đầu |
Nh.Thạch
AFP
- Thị trường dầu mỏ những ngày qua có gì mới?
- OPEC đề cao tiềm năng hợp tác với "điểm nóng" Namibia
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu
- Hàn Quốc khánh thành kho nhập khẩu dầu khí mới
- Phân tích và dự báo tác động địa chính trị và chiến lược của OPEC tới thị trường dầu khí trong tương lai