BP và ConocoPhillips hợp tác khai thác mỏ dầu khổng lồ tại Iraq

20:38 | 20/07/2026

110 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tập đoàn ConocoPhillips đã đồng ý mua 42% cổ phần trong công ty phát triển dự án của BP Plc - phụ trách bốn mỏ dầu lớn tại khu vực Kirkuk, miền Bắc Iraq.
BP và ConocoPhillips hợp tác khai thác mỏ dầu khổng lồ tại Iraq

Quan hệ đối tác này nhằm khôi phục và tối ưu hóa sản lượng khai thác với tổng giá trị đầu tư ước tính khoảng 25 tỷ USD.

Thỏa thuận đánh dấu sự trở lại của ConocoPhillips tại Iraq sau hơn một thập kỷ, đồng thời phù hợp với mục tiêu của chính phủ Baghdad trong việc mở rộng sự hiện diện của các nhà đầu tư năng lượng Mỹ. Hợp đồng Phát triển và Khai thác (DPC) đặt mục tiêu trong giai đoạn đầu sẽ khai thác hơn 3 tỷ thùng dầu quy đổi.

Hai công ty cho biết liên doanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty liên kết góp vốn, vì vậy không cần các khoản đầu tư ban đầu quá lớn từ mỗi bên. Lợi nhuận sẽ được phân chia theo tỷ lệ tương ứng với sản lượng gia tăng và chi phí phát sinh. Trong khi đó, Công ty Dầu khí Miền Bắc Iraq và Công ty Khí đốt Miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò vận hành tại hiện trường.

Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi gần đây đã đề xuất nhiều dự án năng lượng quy mô lớn với các tập đoàn phương Tây như ConocoPhillips và Chevron Corp. nhằm giảm bớt sự thống trị của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng của Iraq. Các mỏ dầu Kirkuk với lịch sử hơn một thế kỷ đã chứng kiến sản lượng suy giảm kéo dài do ảnh hưởng của xung đột trong khu vực. Hiện nay, siêu mỏ dầu Kirkuk đang bước vào chương trình tái phát triển trị giá 25 tỷ USD do BP và ConocoPhillips dẫn dắt, với mục tiêu gia tăng trữ lượng có thể thu hồi và nâng cao sản lượng khai thác.

Được phát hiện vào năm 1927 tại Baba Gurgur, siêu mỏ dầu Kirkuk sở hữu hơn 3 tỷ thùng tài nguyên dầu có thể thu hồi ban đầu và vẫn là trụ cột của ngành khai thác dầu tại miền bắc Iraq. Trong lịch sử, mỏ này từng đạt sản lượng tới 1 triệu thùng/ngày, nhưng hiện chỉ còn khai thác khoảng 285.000 - 330.000 thùng/ngày, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Tuy nhiên, Công ty Dầu khí Miền Bắc Iraq đã khôi phục thành công hoạt động xuất khẩu 250.000 thùng dầu thô/ngày qua đường ống Kirkuk - Ceyhan sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2026, sau gần ba năm bị gián đoạn.

Trước đây, Iraq phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đường ống Kirkuk - Ceyhan để vận chuyển dầu thô qua Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải như eo biển Hormuz, Baghdad đang tích cực thúc đẩy đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là kế hoạch do nhiều chính phủ phối hợp triển khai, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm khôi phục đường ống Kirkuk - Baniyas dài khoảng 800 km, vốn đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, để vận chuyển dầu trực tiếp qua Syria ra bờ biển Địa Trung Hải.

Mai Lâm

  • vingroup