Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích yêu sách Biển Đông của Trung Quốc
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: AP). |
"Yêu sách của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói trong bài phát biểu tại Singapore hôm nay 27/7.
Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines từ ngày 23/7. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á của một quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Phát biểu tại Singapore, Bộ trưởng Austin đã chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
"Yêu sách đó (của Trung Quốc) đã xâm phạm chủ quyền của các quốc gia trong khu vực", ông Austin nói, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trong việc bảo vệ các quyền của họ.
"Hiện tại, những khác biệt và tranh chấp vẫn tồn tại. Nhưng cách bạn xử lý những điều đó mới quan trọng", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.
Trong những năm gần đây, Mỹ vẫn triển khai các tàu và máy bay tới Biển Đông để thực hiện các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
"Không tìm cách đối đầu"
Theo Bộ trưởng Austin, Mỹ "sẽ không nao núng khi lợi ích của mình bị đe dọa", tuy nhiên ông khẳng định Washington không "tìm cách đối đầu" với Bắc Kinh.
"Tôi cam kết theo đuổi mối quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Trung Quốc, bao gồm cả việc trao đổi tốt hơn với quân đội Trung Quốc trong khủng hoảng", ông Austin cho biết.
"Chúng tôi cạnh tranh vì chúng tôi là hai cường quốc kinh tế và chúng tôi đều có sức mạnh quân sự đáng kể, nhưng chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi ngăn chặn xung đột trong mọi tình huống và mọi cơ hội", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.
Mặc dù bài phát biểu của Bộ trưởng Austin tại Singapore đề cập đến một loạt hành vi của Trung Quốc mà Washington cho là gây mất ổn định, từ Đài Loan cho đến Biển Đông, song phát biểu của ông Austin về việc tìm kiếm một mối quan hệ ổn định với Trung Quốc có thể tạo cơ hội cho hai nước bắt đầu hạ nhiệt căng thẳng.
Theo Reuters, ông Austin vẫn chưa trao đổi với bất kỳ quan chức cấp cao nào của Trung Quốc, mặc dù đã nhiều lần nỗ lực kết nối kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 1.
Ngay cả khi quan hệ song phương căng thẳng, các quan chức quân đội Mỹ vẫn tìm cách duy trì đường dây liên lạc cởi mở với các đối tác Trung Quốc, để có thể giảm thiểu nguy cơ xung đột bất ngờ hoặc giải quyết các sự cố.
Bộ trưởng Austin cho biết ông đến Đông Nam Á để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hiện có của Mỹ với các nước trong khu vực. Ông cũng khẳng định mạng lưới liên minh và đối tác của Mỹ là "tài sản chiến lược vô song".
Khác với người tiền nhiệm Donald Trump, Tổng thống Joe Biden đẩy mạnh việc kết nối với các đồng minh và đối tác nhằm giúp đối phó với sự cứng rắn ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ông Biden đã gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc trong các vấn đề Tân Cương và Hong Kong, đồng thời nhắm mục tiêu trừng phạt nhiều quan chức Trung Quốc.
Theo Dân trí
-
Iran tấn công đáp trả Mỹ, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Mỹ lại không kích Iran, vô hiệu giấy phép bán dầu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

