Bộ Ngoại giao Mỹ bị tấn công mạng

09:48 | 22/08/2021

660 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ phận Tư lệnh Không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây nói rằng, Bộ Ngoại giao nước này đã bị tấn công mạng, song không tiết lộ thời gian cụ thể.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ hôm 21/8 tuyên bố: "Sự xâm phạm nghiêm trọng có thể đã xảy ra. Bộ đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin, cũng như liên tục tiến hành các bước đảm bảo an toàn thông tin".

"Vì những lý do an ninh, chúng tôi không được phép đề cập về bản chất, cũng như phạm vi của bất kỳ sự cố an ninh mạng nào được cho là đã xảy ra", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ cho hay.

Hãng Fox News dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, vụ tấn công mạng kể trên không gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ sơ tán người dân khỏi Afghanistan, trong bối cảnh Mỹ đang gấp gáp rút quân khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Hãng tin Sputnik của Nga nhận định, Mỹ đã chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi nhiều vụ tấn công mạng quy mô được thực hiện trong vài năm gần đây, nhằm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Ngoại trưởng Mỹ hội đàm Ngoại trưởng Mỹ hội đàm "Bộ Tứ" tìm cách đối phó Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Mỹ đăng nhầm thông tin ông Trump Bộ Ngoại giao Mỹ đăng nhầm thông tin ông Trump "đã hết nhiệm kỳ"
Bộ Ngoại giao Mỹ: Bộ Ngoại giao Mỹ: "Đường 9 đoạn" là phi lý, bất hợp pháp

Bình An