Bình Dương chỉ đạo quyết liệt xử lý vụ kênh Ba Bò hư hỏng
>> TP HCM: Kênh Ba Bò sạt lở nặng sau 1 tháng sử dụng
Ông Nam cho rằng sẽ cùng các đơn vị liên quan đến kiểm tra công trình, đánh giá chất lượng, mức độ hư hỏng. Nếu việc hư hỏng do yếu tố chủ quan thì sẽ xem xét kiểm điểm, xử lý.
Các viên gạch bê-tông mất kết nối
Hiện đơn vị nhà thầu đang sửa chữa những vị trí hư hỏng của kênh Ba Bò, đoạn qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Riêng đoạn kênh hư hỏng nặng nhất với đường nứt, nghiêng lún, sạt lở nặng… phía khu công nghiệp Đồng An đã được đơn vị thi công che chắn kín để sửa chữa.
Các điểm còn lại như bờ kênh phía khu dân cư Bình Hòa và Quân đoàn 4 bị sạt lở, các miếng gạch bê-tông đã mất liên kết, sụt lún nên đơn vị thi công phải làm lại.
Những vết nứt do lún của kênh Ba Bò
Giải thích về vụ việc công trình bị hư hỏng nặng chỉ sau 1 tháng vận hành, đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Quỳnh Phúc cho rằng, do khu vực thượng nguồn xảy ra cơn mưa lớn, nhiều khe nối giữa các tấm đan chạy theo tuyến kênh chưa hoàn thiện, nên nước rút vào gây hiện tượng sạt lở cục bộ.
Ông Trí cũng lý giải rằng, phần bờ kênh có độ nghiêng cao nên không thể dùng xe lu để nén chặt, khe giữa các miếng gạch bê tông chưa kịp trét xi măng, khi gặp trời mưa đã bị xói mòn gây sạt lở.
Riêng phần đường dọc kênh bị nứt được cho là do xe quá tải đi vào trái phép.
Nguyễn Hiển (Năng lượng Mới)
-
Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ hơn 1,2 nghìn tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
-
Quảng Nam xuất hiện động đất 3,2 độ richter gây rung chấn mạnh
-
Kiểm tra, đề xuất phương án xử lý sạt lở bờ biển gần Khu xuất sản phẩm đường bộ NMLD Dung Quất
-
Quảng Nam: Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài
-
Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030