Big Oil bán tài sản 140 tỷ
![]() |
Hiện ngành công nghiệp dầu khí phát thải tới 42% lượng khí nhà kính toàn cầu. Kể từ năm 2018 đến nay, các công ty dầu khí hàng đầu như Exxonmobil, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies và Eni đã bán tài sản trị giá 28,1 tỷ USD và đang tìm cách bán thêm 30 tỷ USD trong tổng số 140 tỷ USD tài sản.
Việc tìm được đối tác mua hoàn toàn không hề dễ dàng, đặc biệt sau báo cáo IEA về lộ trình trung hòa khí thải đến năm 2050, theo đó, Cơ quan này khẳng định chấm dứt đầu tư vào các dự án thăm dò, khai thác dầu khí mới là con đường duy nhất đi đến mục tiêu thỏa thuận khí hậu Paris. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) tuyên bố ngừng đầu tư vào các dự án thăm dò, khai thác dầu khí từ cuối năm 2022 như một phần kế hoạch điều chỉnh hoạt động theo mục tiêu Thỏa thuận Paris. Hiện danh mục đầu tư EBRD tại hơn 38 quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch có chỉ số phát thải carbon cao hơn 35% so với trung bình thế giới.
Xuân Thắng
-
Ấn Độ đối mặt nghịch lý: Đầu tư dầu khí tăng nhưng sản lượng giảm
-
Khủng hoảng Hormuz thúc đẩy Ấn Độ tìm "lá chắn" năng lượng
-
Các CEO Big Oil dự báo về xung đột Mỹ - Iran
-
Đầu tư toàn cầu vào thăm dò dầu khí giảm lần đầu tiên trong 5 năm qua
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Giảm thuế doanh nghiệp: Thêm nguồn lực cho sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng
-
Trình Quốc hội đề xuất giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ
-
Xem xét đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ
-
Đầu tư công trước bài toán tăng trưởng 11,9%: Dòng vốn lớn sẽ chảy về đâu?
-
Những ngành, nghề nào được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp?

