Biden muốn hủy dự án đường ống Keystone XL tại lễ nhậm chức
![]() |
Cả hai kênh truyền hình trên dẫn nguồn tin từ nhóm chuyển đổi quyền lực của ông Biden cho biết việc hủy bỏ giấy phép đường ống sẽ là một phần trong các biện pháp mà ông Biden sẽ thông báo trong ngày nhậm chức.
Dự án Keystone XL của tập đoàn Canada TC Energy, trị giá khoảng 8 tỷ đô la Mỹ (6,6 tỷ euro), sẽ vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu mỗi ngày, trên gần 2.000 km, giữa tỉnh Alberta của Canada và các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ ở Vịnh Mexico.
Được khởi động vào năm 2008, dự án mở rộng đường ống đã bị chặn bởi cựu Tổng thống Barack Obama, sau đó được người kế nhiệm Donald Trump tái khởi động. Dự án bị chỉ trích bởi các nhà bảo vệ môi trường vì tác động của nó đối với khí thải nhà kính.
Thủ hiến bang Alberta Jason Kenney, người ủng hộ dự án, cho biết trong một tweet rằng ông "cực kỳ lo ngại" về các báo cáo rằng Biden có thể hủy bỏ dự án.
Tỉnh này đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế do sự sụt giảm của giá dầu, đặc biệt là do hậu quả của đại dịch Covid-19.
Về phần mình, lãnh đạo Đảng Bảo thủ (đối lập) Erin O'Toole ước tính, quyết định hủy dự án đường ống Keystone XL sẽ "tàn phá hàng nghìn gia đình Canada vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế".
Ông kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau "liên lạc ngay với chính quyền mới của Mỹ để ngăn chặn điều này xảy ra" và "bảo vệ người lao động trên khắp Canada".
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Canada lần đầu xuất khẩu LNG sang châu Á
-
Giá khí đốt “lao dốc không phanh” trong tuần qua
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Nước nào chịu thiệt hại đầu tiên khi giá dầu khí tăng mạnh vì căng thẳng Israel–Iran?
-
Phân tích lộ trình “cai” dầu khí Nga của châu Âu sau 3 năm xung đột ở Ukraine
-
Bắt tay triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể hóa kết quả chuyến công tác Brazil của Thủ tướng
-
Thủ tướng gặp các tập đoàn hàng đầu Brazil nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế
-
Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng với trách nhiệm cao nhất
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm