Bí mật đằng sau thỏa thuận dầu mỏ của ông Trump với Pakistan
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo nhiều ước tính, trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh của Pakistan chỉ vào khoảng 0,2 tỷ thùng, còn khí đốt khoảng 529,5 tỷ mét khối - con số khá khiêm tốn, thậm chí thấp hơn nhiều so với Ấn Độ, nước hiện có khoảng 4,8 tỷ thùng dầu và 1.149 tỷ mét khối khí.
Hiện tại, sản lượng trong nước của Pakistan chỉ đáp ứng được khoảng 15-18% nhu cầu dầu và khoảng 60% nhu cầu khí. Việc tăng sản lượng gặp nhiều khó khăn, vì các hoạt động thăm dò trong nhiều năm qua chỉ phát hiện ra những mỏ nhỏ, không đủ để tạo bước đột phá.
Trước đây, một số lãnh đạo Pakistan từng tuyên bố rằng có thể có những mỏ dầu khí lớn ở tỉnh Sindh và vùng biển ngoài khơi Karachi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng thương mại nào xác nhận điều đó. Các tập đoàn lớn như Exxon (Mỹ) và ENI (Ý) cũng đã rút khỏi các hoạt động khảo sát tại khu vực này.
Ngay cả khi tìm được nguồn dầu khí có thể khai thác, thì quá trình phát triển cũng cần đầu tư từ 5-10 tỷ USD và mất khoảng 5-7 năm để triển khai. Chưa kể, nhiều khu vực tiềm năng lại nằm ở những vùng bất ổn như Balochistan, hoặc sát biên giới Iran, khiến khả năng các công ty Mỹ mạnh dạn đầu tư vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của Pakistan là rất thấp.
Có khả năng ông Trump đang dựa vào một nghiên cứu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố năm 2015, cho rằng Pakistan có thể sở hữu khoảng 9,1 tỷ thùng dầu đá phiến và 105 nghìn tỷ feet khối khí đá phiến có khả năng khai thác bằng kỹ thuật. Đây có thể là cơ hội để các công ty Mỹ trong ngành khai thác đá phiến tham gia. Tuy nhiên, khái niệm “có thể khai thác bằng kỹ thuật” khác hoàn toàn với trữ lượng đã được xác minh và có hiệu quả thương mại. Điều đó có nghĩa là vẫn còn quá nhiều yếu tố chưa chắc chắn cho các nhà đầu tư.
Nh.Thạch
AFP
-
Cơ chế chia sẻ rủi ro - Nền tảng để Petrovietnam thực hiện nhiệm vụ chiến lược vì lợi ích quốc gia
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Mô hình quản lý vốn và quyết định đầu tư tại PETRONAS
-
Khai mở kinh tế biển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số
-
Ấn Độ xoay sang Mỹ để giảm phụ thuộc vào khí đốt Trung Đông
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 1/8: Iran tấn công hai tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
-
CPC lại đóng cửa sau vụ tấn công bằng UAV
-
Phía sau việc Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel và xăng
-
Giá dầu tăng cao giúp Ả Rập Xê-út thu hẹp thâm hụt ngân sách

