Bắt hai thanh niên giả gái đi cướp trong đêm "bão" chung kết AFF Cup

20:20 | 16/12/2018

478 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lợi dụng không khí náo nhiệt mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết giải đấu AFF Cup 2018, hai "cô gái" tiếp cận một du khách nước ngoài để cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.
bat hai thanh nien gia gai di cuop trong dem bao chung ket aff cupCảnh sát tóm gọn 2 tên cướp giật điện thoại của người đi đường
bat hai thanh nien gia gai di cuop trong dem bao chung ket aff cupBị cướp giỏ xách chứa hơn 2 tỉ đồng sau khi bán đất
bat hai thanh nien gia gai di cuop trong dem bao chung ket aff cupNhóm "bạn tù" sống bằng "nghề" trộm cắp, cướp giật

Ngày 16/12, Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Dương (SN 1995) và Nguyễn Hưng Cảnh (SN 1993, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/12 và rạng sáng 16/12, người dân nhiều quận huyện ở TP HCM tổ chức xuống đường ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong giải đấu AFF Cup 2018. Khoảng 1h30 ngày 16/12, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận 1 đang tổ chức tuần tra ở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì phát hiện 2 thanh niên giả gái điều khiển xe máy hiệu Honda Click mang BKS: 59C2-06231 với biểu hiện nghi vấn.

bat hai thanh nien gia gai di cuop trong dem bao chung ket aff cup
Đối tượng Lê Thanh Dương (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (25 tuổi) (Ảnh: VOV)

Hai thanh niên trên đi xe áp sát 1 du khách nước ngoài, đối tượng ngồi sau nhảy xuống ôm du khách hò hét và mời lên xe để "đi bão". Khi du khách vừa lên xe thì chúng chở vào 1 con hẻm gần đó rồi cướp chiếc ĐTDĐ của du khách và tẩu thoát. Tổ trinh sát đã đuổi theo bắt 2 đối tượng tới đường Lương Hữu Khánh thì chặn lại khống chế cùng tang vật đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm lái là Dương, còn đối tượng ngồi sau cướp tài sản là Cảnh. Cả 2 thừa nhận giả gái để đi cướp giật tài sản. Được biết, cả 2 mang nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp và mới thụ án xong.

Lâm Anh (t/h)