Bắt hai nghi can nổ súng cướp hơn 3 tỉ đồng của Vietcombank Khánh Hòa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hai tên cướp cùng khẩu súng bỏ lại tại hiện trường. |
Hai nghi can được xác định là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Chúng bị bắt vào đêm qua (6/9), khi đang chạy xe máy trên đường ở thị xã Ninh Hòa.
Khám xét nhà của hai tên cướp, cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống ở hiện trường.
Số tiền hơn 3 tỉ đồng bị chúng cướp ở ngân hàng được các đối tượng mang đến ngôi nhà hoang rồi đào đất chôn giấu, cách nơi ở một tên cướp khoảng 1km. Số tiền này đã được thu hồi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Như đã đưa tin, trưa 5/9, hai thanh niên dáng cao, gầy, đeo khẩu trang dừng xe trước chi nhánh ngân hàng Vietcombank trên đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Một tên vào trong chĩa súng ngắn khống chế nhân viên cùng những người khách yêu cầu đưa tiền.
Các nhân viên phía trong lập tức bấm chuông báo động. Thấy vậy, gã ở ngoài cũng cầm súng uy hiếp. Sau khi lấy được tiền, tên cướp nhanh chóng lao ra ngoài, nhảy lên xe đồng phạm bỏ chạy.
Bị bảo vệ ném vật dụng chống trả, một tên chĩa súng bắn một phát đạn nhưng không trúng ai, rồi tẩu thoát. Một số người cố đuổi theo nhưng không kịp.
Đức Trọng (T/h)
- Vietcombank Tây Sài Gòn ký kết hợp đồng tín dụng với CTCP Ani Power tài trợ dự án thủy điện Phú Tân 2
- Vietcombank - FWD: Hành trình 2 năm tạo kỳ tích
- Vietcombank ủng hộ 4,5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo tại 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long
- Vietcombank cung cấp dịch vụ nộp Phí hạ tầng cảng biển online 24/7 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Vietcombank được vinh danh với ba giải thưởng lớn của The Asian Banker
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch