Bắt “đạo chích” trộm tiền của nhà chùa

20:45 | 18/05/2016

382 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an huyện Đại Lộc bắt giữ và cho tại ngoại để đi làm trả lại số tiền trộm cắp thì Thìn bỏ trốn khỏi địa phương...

Khoảng 14h ngày 17/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với PC52 Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Hoàng Nguyên Thìn (còn gọi cu Ba, SN 1987, ngụ thôn An Bằng, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) tại quán cà phê Mộc Miên trên đường Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

bat dao chich ra tay trom tien nha chua

Đối tượng Hoàng Nguyên Thìn

Năm 2015, chùa Mỹ An (khu 6, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tiền và vàng với giá trị trên 53 triệu đồng. Qua công tác điều tra, Công an huyện Đại Lộc phát hiện Thìn chính là đối tượng đã gây ra vụ trộm này.

Tại cơ quan điều tra, Thìn còn khai năm 2013, Thìn đã vào chùa Mỹ An trộm tài sản nhưng không bị phát hiện.

Sau khi Công an huyện Đại Lộc bắt giữ và cho tại ngoại để đi làm trả lại số tiền trộm cắp thì Thìn bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 3/2016, Thìn xin việc tại thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) rồi trốn ra Đà Nẵng làm nghề đầu bếp. 

Phú Trung

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc