Bất chấp cảnh báo của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. |
Trả lời kênh truyền hình 24 TV, ông Erdogan nói: "Thỏa thuận đã được ký và không thể hủy bỏ. Không ai được yêu cầu chúng tôi làm điều đó. Tôi hy vọng vào tháng 7 tới, chúng tôi sẽ nhận được tổ hợp S-400 đầu tiên".
Ông Erdogan cho biết, trong tương lai, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc mua hệ thống tên lửa phòng không S-500 của Nga. Hệ thống S-500 hiện vẫn chưa được trang bị cho quân đội Nga.
Trước đó, hôm 4/3, Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này không hủy bỏ thương vụ mua hệ thống phòng không S-400.
Phía Mỹ cho rằng, hệ thống S-400 của Nga không tương tích với hệ thống phòng thủ của liên minh NATO. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400 bên cạnh các vũ khí do Mỹ sản xuất như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35, sẽ làm suy giảm khả năng phối hợp tác chiến của liên minh.
Được biết, để gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã quyết định đình chỉ chuyển giao 100 máy bay F-35 cho đồng minh này.
Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua hệ thống S-400 của Nga vào tháng 12/2017. Tháng 4/2018, Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga thông báo hai nước nhất trí đẩy nhanh tiến độ bàn giao S-400 vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. |
Mai Lâm
SPN
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8
-
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil
-
Hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng