Bắt bà "trùm" ma túy đất Cảng

16:15 | 04/08/2018

796 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Là đồng bọn với Thọ "sứt" trong một vụ án mua bán trái phép ma túy đình đám và từng bị xử phạt 18 năm tù nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nữ quái này lợi dụng thời gian ở bên ngoài tiếp tục cùng chồng mua bán phép ma túy với số lượng "khủng".
bat ba trum ma tuy dat cang tung la dong bon cua tho sutVận chuyển 19 bánh heroin từ Lóng Luông đi tiêu thụ
bat ba trum ma tuy dat cang tung la dong bon cua tho sutDùng "xế hộp" Porsche vận chuyển 14 bánh heroin
bat ba trum ma tuy dat cang tung la dong bon cua tho sutCảnh báo loại ma túy mới: Nấm ảo giác
bat ba trum ma tuy dat cang tung la dong bon cua tho sut
Cặp đôi "trùm" ma túy đất Cảng cùng tang vật vụ án .(Ảnh PC47 Hải Phòng)

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết, đang đấu tranh làm rõ và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Trần Thị Kim Ưng (31 tuổi, ở Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) cùng chồng là Hoàng Văn Kiên (29 tuổi) mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn.

Qua công tác nắm tình hình kết quả đấu tranh với các chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng tiêu thụ, PC47 phát hiện một ổ nhóm chuyên tập kết ma túy về Hải Phòng rồi phân phối cho các đại lý.

Đi sâu tìm hiểu, PC47 xác định, cầm đầu ổ nhóm trên là "nữ quái" Trần Thị Kim Ưng. Kim Ưng được biết đến là đối tượng trong vụ án Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", một trong hai tử tù trốn trại giam gây rúng động dư luận vào tháng 9/2017) cùng đồng bọn mua bán trái phép ma túy. TAND tỉnh Hà Nam đã đưa vụ án này ra xét xử, Lê Văn Thọ bị tuyên án tử hình, Trần Thị Kim Ưng bị tuyên phạt 18 năm tù giam. Tuy nhiên, Trần Thị Kim Ưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo PC47, mặc dù hành vi phạm tội của ổ nhóm do Kim Ưng cầm đầu đã rõ, tuy nhiên do có bề dày kinh nghiệm trong giới ma túy nên phương thức thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi. Chúng thường sử dụng nhiều địa điểm làm kho chứa hàng, đồng thời cách thức thực hiện giao dịch rất cẩn thận. Nên các trinh sát phải mất khá nhiều thời gian để lần ra dấu vết của ổ nhóm.

Sau khi xác minh làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây, với tinh thần quyết tấn công trấn áp tội phạm, PC47 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 2/8, Ban Chuyên án quyết định "cất vó". Khoảng 18h, tại thôn Cái Tắt (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), PC47 phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Thị Kim Ưng và chồng là Hoàng Văn Kiên đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang gồm: 12,84g nghi ma túy (Ưng khai là ma túy, hiện đang giám định), 2 điện thoại di động, 2,2 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm cất giấu ma túy của Trần Thị Kim Ưng và Hoàng Văn Kiên tại thôn Cái Tắt và thôn Cách Hạ (xã Nam Sơn, huyện An Dương), cảnh sát thu giữ 1.680,71g nghi là ma túy tổng hợp (dạng ma túy đá, ketamine và thuốc lắc, hiện đang giám định), 1 xe ôtô, 1 điện thoại di động, 2 cân điện tử và 1 két sắt chứa 400 triệu đồng và một số đồ trang sức bằng kim loại.

DT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc