Bản tin Năng lượng Quốc tế 8/1: Equinor chưa nghĩ tới việc trở lại Venezuela
![]() |
1. Giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, khi giới đầu tư phản ứng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt thỏa thuận nhập khẩu tới 2 tỷ USD dầu thô từ Venezuela, động thái được cho là sẽ làm gia tăng nguồn cung cho Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Tính đến đầu giờ sáng 8/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,74 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 59,96 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,14 USD, tương đương 2%, xuống còn 55,99 USD/thùng.
2. Bốn thành viên chủ chốt của OPEC+ đã cam kết tăng cường cắt giảm sản lượng bù trừ trong nửa đầu năm 2026 khi tổ chức này tìm cách cải thiện việc tuân thủ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ dư cung.
UAE, Iraq, Kazakhstan và Oman sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng tổng cộng 829.000 thùng/ngày vào tháng 6, gấp ba lần so với cam kết trước đó.
3. ADNOC, công ty dầu khí quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vừa công bố quyết định đầu tư cuối cùng cho dự án phát triển khí đốt sâu SARB ngoài khơi Abu Dhabi, một phần quan trọng của dự án phát triển nhượng quyền Ghasha khổng lồ.
ADNOC và UAE đang tìm cách tối đa hóa việc khai thác và chế biến khí đốt tự nhiên để tăng nguồn cung trong nước và tăng xuất khẩu LNG.
4. Theo Reuters, chính phủ Iraq đã phê duyệt việc tiếp quản hoạt động tại mỏ dầu West Qurna 2 theo các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với công ty Lukoil của Nga, sau khi công ty này tuyên bố tình trạng bất khả kháng vào tháng 11.
Động thái này cho phép Iraq đảm bảo sản lượng tiếp tục được duy trì sau khi Lukoil viện dẫn những hạn chế về hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
5. Tập đoàn Equinor của Na Uy không xem xét việc quay trở lại Venezuela, nơi họ đã rút lui nhiều năm trước, Anders Opedal, giám đốc điều hành của "ông lớn" năng lượng này cho biết.
Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ, ngành công nghiệp dầu mỏ đang xôn xao bàn tán về các cơ hội cho các công ty phương Tây, đặc biệt là các công ty dầu mỏ của Mỹ.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/7: 10 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê-út đã đi qua eo biển Hormuz
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/7: Nhà nhập khẩu LNG lớn nhất Nhật Bản lập nhánh giao dịch riêng
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 1/7: Nhập khẩu dầu của châu Á trong tháng 6 vẫn ở mức thấp
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 30/6: Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chững lại
-
Thể chế hóa quản trị song phương đối với eo biển Hormuz
-
Mỹ muốn "ràng buộc" giá dầu khí vào chính sách tiền tệ
-
Kinh nghiệm vượt qua 100 ngày khủng hoảng eo biển Hormuz của Ấn Độ
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/7: 10 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê-út đã đi qua eo biển Hormuz
-
Giá dầu hạ nhiệt, thị trường vẫn khó cân bằng

