Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/1: Giá dầu thế giới tiếp tục trượt nhẹ
![]() |
| Ảnh: PetroTimes |
1. Tính đến đầu giờ sáng nay 23/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 75,31 USD/thùng - giảm 0,17%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 78,84 USD/thùng - giảm 0,2%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/1, giá dầu tiếp tục trượt nhẹ khi thị trường theo sát mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.
2. Gã khổng lồ dầu khí nhà nước Trung Quốc CNOOC đang giữ nguyên chi tiêu vốn trong năm nay so với năm 2024 khi hạ mục tiêu tăng trưởng sản lượng dầu khí, mặc dù vẫn kỳ vọng vào các kỷ lục sản lượng hàng năm trong tương lai.
Ngày 22/1, CNOOC cho biết sản lượng dầu khí ròng của công ty là khoảng 720 triệu thùng dầu quy đổi (boe) trong năm 2024 - lập kỷ lục cao trong sáu năm liên tiếp.
3. Các tàu chở dầu Aframax phục vụ xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía tây của Nga hiện đang được chuyển hướng đến tuyến đường Viễn Đông-Trung Quốc để phục vụ xuất khẩu dầu thô ESPO của Nga, loại dầu được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ưa chuộng, Bloomberg đưa tin.
Các lệnh trừng phạt cuối cùng của Chính quyền Biden đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga là lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và trừng phạt hàng chục tàu mà Nga sử dụng để vận chuyển hỗn hợp dầu thô ESPO từ cảng Kozmino ở Viễn Đông đến các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc.
4. Michael Lewis, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng khổng lồ Uniper của Đức, cho biết, việc mua thêm LNG của Mỹ từ Liên minh Châu Âu sẽ giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt trên thị trường khí đốt tự nhiên toàn cầu và giảm giá cho người tiêu dùng và ngành công nghiệp tại Đức.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa thúc giục EU mua thêm dầu và khí đốt của Mỹ để tránh thuế quan.
5. Libya đang có kế hoạch tăng công suất lọc dầu thô từ mức hiện tại là 300.000 thùng/ngày (bpd) lên 400.000 thùng/ngày, Bộ trưởng Dầu khí Libya Khalifa Abdulsadek tuyên bố.
Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya Masoud Sulaiman cũng nói rằng Libya có kế hoạch tăng sản lượng dầu từ 1,4 triệu thùng/ngày hiện nay lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2028.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Giá dầu hôm nay (26/3): Diễn biến trái chiều
-
Giá dầu thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh
-
Giá dầu hôm nay (25/3): Tăng mạnh trước nỗi lo nguồn cung
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/3: Trung Quốc cảnh báo về một "tình hình không thể kiểm soát"
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

