Bản tin Năng lượng Quốc tế 16/5: Xu hướng chậm lại trong các dự án năng lượng tái tạo
![]() |
Ảnh: PetroTimes |
1. Tính đến đầu giờ sáng nay 16/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 61,62 USD/thùng, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 64,53 USD/thùng.
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/5, giá dầu tiếp tục đà lao dốc, chịu tác động bởi kỳ vọng về một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran có thể giúp nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Tehran và thêm nhiều thùng dầu của Iran sẽ được bổ sung cho thị trường.
2. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến công du Trung Đông sau khi nhận được hàng tỷ USD cam kết từ Ả Rập Xê-út và Qatar, trong đó nổi bật với nhiều hợp đồng cung cấp năng lượng lớn.
3. Ấn Độ đang nhanh chóng củng cố vị thế là động lực tăng trưởng nhu cầu dầu hàng đầu thế giới - vượt qua Trung Quốc sớm hơn dự kiến và không có dấu hiệu chậm lại.
Theo Báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của OPEC, nhu cầu dầu của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 3,4% vào năm 2025 lên 5,74 triệu thùng mỗi ngày (bpd), và sau đó tăng thêm 4,3% vào năm 2026 lên 5,99 triệu bpd.
4. Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Nhật Bản đang theo xu hướng mới nhất của các công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới, quay lại tập trung vào nguồn cung nhiên liệu hóa thạch.
Các nhà máy lọc dầu Nhật Bản gần đây đã công bố mức đầu tư thấp hơn vào nhiên liệu carbon thấp, bao gồm amoniac và hydro, trong bối cảnh việc tiếp nhận chậm hơn và chi phí cao hơn cho các giải pháp năng lượng xanh.
5. Chính sách năng lượng ưu tiên fracking (khoan thủy lực) đang vấp phải rào cản từ chính chủ nghĩa tư bản truyền thống.
Liberty Energy – công ty do đương kim Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sáng lập – đang chuẩn bị cho một giai đoạn chững lại trong hoạt động khoan dầu đá phiến, bất chấp nỗ lực hết mình của Tổng thống Trump nhằm đưa nước Mỹ lên ngôi bá chủ dầu mỏ.
6. Gã khổng lồ năng lượng của Pháp Engie đã bắt đầu chậm lại việc phê duyệt các dự án năng lượng tái tạo mới tại Mỹ, do gia tăng rủi ro về chi phí chuỗi cung ứng trong bối cảnh hỗn loạn thuế quan, giám đốc tài chính của công ty Pierre-Francois Riolacci cho biết.
Nhà điều hành mạng lưới khí đốt hàng đầu Châu Âu này có 101 dự án đang được xây dựng trên toàn cầu tính đến ngày 31/3/2025.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/6: Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu đất hiếm
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 19/6: Iran tăng cường xuất khẩu dầu thô
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/6: "Chảo lửa" Trung Đông khiến Brent tăng vọt 5%
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/6: Sản lượng dầu của OPEC không đạt mục tiêu
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 16/6: Điểm nóng Trung Đông vẫn là yếu tố ảnh hưởng tới thị trường dầu
-
Tổng hợp diễn biến thị trường dầu mỏ thế giới từ đầu tuần đến nay
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 16/6 - 21/6
-
Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn
-
IEA: Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm hơn dự báo
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/6: Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu đất hiếm