Bản tin Dầu khí 4/5: Iraq có thể mua cổ phần của Exxon tại mỏ West Qurna 1

10:56 | 04/05/2021

|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.
Bản tin Dầu khí 3/5: Số phận của các đường ống dẫn khí tại Mỹ sắp được định đoạtBản tin Dầu khí 3/5: Số phận của các đường ống dẫn khí tại Mỹ sắp được định đoạt

1. Iraq có thể mua 32,7% cổ phần của ExxonMobil tại một trong những mỏ dầu lớn nhất của nước này có tên West Qurna 1, Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar Ismaael ngày 3/5 cho biết.

Tháng trước, Bloomberg đưa tin rằng, Exxon đang xem xét bán cổ phần của mình ở West Qurna 1 để cắt giảm các khoản nợ, vốn đã tăng vào năm 2020 do giá dầu sụt giảm.

2. Một quan chức hàng đầu của Iran cho biết, nước này có thể tăng xuất khẩu dầu thô của mình lên 2,5 triệu thùng/ngày sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của họ được dỡ bỏ, trong khi các báo cáo cho thấy các cuộc đàm phán ở Vienna để đưa Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân đã đạt được tiến bộ.

Hiện tại, các lệnh trừng phạt của Mỹ do Chính quyền Trump áp đặt đang ngăn Iran xuất khẩu tất cả dầu của mình. Tuy nhiên, bất chấp các lệnh trừng phạt, Iran vẫn xuất khẩu một phần dầu thô, và lượng xuất khẩu gần đây ước đạt khoảng 500.000 thùng/ngày.

3. Nga đã sản xuất 10,46 triệu thùng/ngày trong tháng trước, tăng 1,9% so với tháng 3 khi OPEC+ nới lỏng việc cắt giảm sản lượng, Bloomberg trích dẫn dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga.

Hạn ngạch sản xuất của Nga đã được tăng hai lần trước tháng 4, lên 65.000 thùng/ngày vào tháng 2 và tháng 3. Sau đó, nó đã được nới lỏng 130.000 thùng/ngày trong tháng Tư.

Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, từ nay đến tháng 7, Nga sẽ tiếp tục tăng sản lượng thêm 114.000 thùng/ngày.

4. Tỷ lệ nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 20 năm trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021 khi nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới ghi nhận mức nhập khẩu giảm và tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp dầu của mình.

Trong năm tài chính 2020/2021, nhập khẩu dầu tổng thể của Ấn Độ đã giảm gần 12% so với năm tài chính trước đó và đạt trung bình khoảng 3,97 triệu thùng mỗi ngày.

Bình An